Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân ngừng việc để yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 16.2, hơn 4.000 CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đồng loạt ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Hàng nghìn CNLĐ đội mưa tập trung trước cổng công ty. Ảnh: NT
Hàng nghìn CNLĐ đội mưa tập trung trước cổng công ty. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào đầu giờ làm việc buổi sáng ngày 16.2, hàng nghìn CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam đã đồng loạt ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng công ty để kiến nghị, yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và xem xét lại một số nội dung liên quan đến quyền lợi, chế độ đối với người lao động.

Lực lượng an ninh được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: NT
Lực lượng an ninh được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: NT

Cụ thể, những CNLĐ ở đây đề nghị công ty phải tăng lương cơ bản cho người lao động; tăng tiền cơm ca (hiện tại chỉ có 17.000 đồng); giá xăng tăng cao đề nghị công ty tăng tiền hỗ trợ xăng xe; tăng tiền thâm niên, chuyên cần; CNLĐ làm việc 7-8 năm nhưng lương cơ bản chỉ bằng người mới vào nên đề nghị công ty nâng bậc lương; tiền sản lượng thấp; đề nghị công ty hỗ trợ tiền mua kit test COVID-19 cho CNLĐ; đề nghị công ty không trừ tiền ăn, xăng xe khi CNLĐ nghỉ phép năm...

Đến 11h cùng ngày, CNLĐ ở đay vẫn tiếp tục ngừng việc. Ảnh: NT
Đến 11h cùng ngày, CNLĐ ở đây vẫn tiếp tục ngừng việc. Ảnh: NT

Ngay sau khi xảy ra sự việc CNLĐ ngừng việc tập thể, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp và các đơn vị liên quan đã có mặt tại công ty để làm việc với Ban lãnh đạo công ty và đại diện CNLĐ nhằm tìm tiếng nói chung để giải quyết vấn đề.

Công an thành phố Tam Điệp cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, gây mất trật tự tại khu vực trước công công ty.

Đến 11h cùng ngày, CNLĐ ở đây vẫn tiếp tục ngừng việc và tập trung trước công công ty, phía Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam cũng chưa đưa ra bất kì thông báo nào trả lời về những kiến nghị của người lao động.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần (từ ngày 11 - 16.2) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp xảy ra 3 vụ ngừng việc tập thể.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Hủy quy định 2 năm không được mang bầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ)  tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Ninh Bình: Hơn 5.000 công nhân lao động đồng loạt ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Hủy quy định 2 năm không được mang bầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ)  tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Ninh Bình: Hơn 5.000 công nhân lao động đồng loạt ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.