Đồng chí Hoàng Văn Quyển - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Xuân - cho biết: Từ khi phát động đến nay, sau hơn 10 năm, LĐLĐ huyện đã huy động được gần 900 triệu đồng quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Từ đó, nhiều ngôi nhà đã được xây dựng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Gia đình chị Vi Thị Bắc - giáo viên Trường Mầm non Xuân Lẹ - đang sống trong căn nhà mới nhờ một phần kinh phí từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Trước đây, căn nhà tranh tre 2 gian của gia đình chị Bắc do sự cố chập điện nên bị thiêu rụi hoàn toàn. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện Thường Xuân đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới.
Chị Trịnh Thị Hợp - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Luận Thành - bị mắc bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ hệ thống. Chồng chị không có việc làm ổn định, con gái đầu bị khuyết tật bẩm sinh, con trai nhỏ thường xuyên đau ốm. Hiện nay, lương và thu nhập hằng tháng của gia đình chị không đủ chi phí thuốc cho hai mẹ con và sinh hoạt của gia đình. Trong buổi trao tiền hỗ trợ trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa, chị Hợp xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự trợ giúp từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”, không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây được ngôi nhà kiên cố để ở. Tôi mong thời gian tới, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi tiếp tục được tổ chức công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà ở để yên tâm sinh sống, công tác”.
Những năm qua, từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”, đã có 33 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ làm mới và sửa chữa xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 770 triệu đồng; 92 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (ốm đau, tai nạn, thiên tai…) được thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền 185 triệu đồng.