Niềm vui ngập tràn trong lễ cưới tập thể tại Thái Nguyên

Phùng Minh - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Tối 20.10, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự và chúc phúc cho các cặp đôi có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại lễ cưới, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khẳng định, chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn là chăm lo cho người lao động. Vì vậy LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ cưới tập thể với mong muốn chia sẻ những lo toan với các công nhân trẻ.

Lễ cưới này không chỉ là cầu nối hạnh phúc mà còn là động lực để các đoàn viên vươn lên trong khó khăn, tiếp tục giữ lửa hạnh phúc gia đình. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp các đoàn viên công đoàn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, qua đó yên tâm làm việc.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ cưới
Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ cưới

Đây là năm thứ 3 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ cưới tập thể với sự góp mặt của 23 cặp đôi. Họ là những công nhân, đoàn viên đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các cặp đôi này đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người thuộc vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tự tổ chức lễ cưới.

Tham gia lễ cưới, các cặp đôi được ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ chi phí trang điểm, trang phục, chụp ảnh cưới... Ngoài ra, các cô dâu, chú rể còn được tặng một cặp nhẫn cưới cùng nhiều món quà có giá trị.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Phùng Minh.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Phùng Minh.

Không giấu nổi sự xúc động trong lễ cưới, chị Trần Thị Thanh Hương (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên) cho biết, 2 vợ chồng chị đã kết hôn được hơn 10 năm, giờ đã có 2 mặt con. Thời điểm kết hôn gia đình chị gặp nhiều biến cố nên không thể tổ chức đám cưới.

Chị Hương chia sẻ: "Gia đình hoàn cảnh, chồng chị ốm đau thường xuyên nên ước mơ tổ chức một lễ cưới cứ phai dần. Được các cấp công đoàn quan tâm, tổ chức đám cưới cho, mình rất vui, mong rằng những chương trình ý nghĩa như vậy sẽ được tổ chức thật nhiều".

 
Nhiều cặp đôi đã kết hôn từ lâu nhưng bây giờ mới được tổ chức lễ cưới.

Ở lễ cưới năm nay, mỗi cặp đôi sẽ được mời 10 người thân đến chung vui trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời. Sau khi lễ cưới diễn ra, các đôi uyên ương sẽ được ban tổ chức tài trợ một đêm nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Núi Cốc.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đám cưới tập thể là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ người lao động một cách toàn diện.

"Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ở các cấp công đoàn, góp phần mang lại niềm tin, hạnh phúc cho các đoàn viên" - ông Hiểu nhấn mạnh.

 
23 cặp đôi hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Trước những bộn bề của cuộc sống, lễ cưới tập thể dường như đã trở thành cầu nối đưa những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đến bến bờ hạnh phúc.

Được biết, kể từ năm 2019 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 60 cặp đôi. Đây là hoạt động thiết thực giúp các công nhân lao động khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đây là một hoạt động ý nghĩa mà Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức để đồng hành cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình như lễ cưới tập thể để chăm lo cho đời sống người lao động".

Phùng Minh - Kiên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh 23 cặp đôi trước giờ Lễ cưới tập thể độc đáo tại Thái Nguyên

Phùng Minh - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Vào tối nay (20.10) sẽ diễn ra Lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi công nhân, người lao động tại Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa mà LĐLĐ Thái Nguyên đã duy trì nhiều năm nay. Trước đó, một số hoạt động đã diễn ra nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhiều cặp đôi cho rằng "cưới tập thể" là hướng tới nếp sống văn minh

Quỳnh Anh - Linh Trang |

Năm nay, 18 cặp đôi trẻ cùng tổ chức đám cưới tập thể tại khu vực đền bà Kiệu lịch sử trên phố đi bộ Hồ Gươm. Lễ cưới tập thể theo nếp sống mới là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên thủ đô.

23 cặp đôi công nhân sẽ được tặng vàng 9999 trong lễ cưới tập thể

Hà Anh |

Thái Nguyên - Nhằm thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, ngày 20.10, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Việt Phượng, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh 23 cặp đôi trước giờ Lễ cưới tập thể độc đáo tại Thái Nguyên

Phùng Minh - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Vào tối nay (20.10) sẽ diễn ra Lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi công nhân, người lao động tại Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa mà LĐLĐ Thái Nguyên đã duy trì nhiều năm nay. Trước đó, một số hoạt động đã diễn ra nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhiều cặp đôi cho rằng "cưới tập thể" là hướng tới nếp sống văn minh

Quỳnh Anh - Linh Trang |

Năm nay, 18 cặp đôi trẻ cùng tổ chức đám cưới tập thể tại khu vực đền bà Kiệu lịch sử trên phố đi bộ Hồ Gươm. Lễ cưới tập thể theo nếp sống mới là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên thủ đô.

23 cặp đôi công nhân sẽ được tặng vàng 9999 trong lễ cưới tập thể

Hà Anh |

Thái Nguyên - Nhằm thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, ngày 20.10, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Việt Phượng, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi công nhân.