Gần 35 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên trong dịp Tết
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành nhiều công văn về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; về việc trợ cấp cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xe đưa, đón công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...
Thực hiện các kế hoạch, các cấp Công đoàn trong tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ nhân dịp Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền gần 35 tỉ đồng.
Trong đó, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 3.000 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền 2,4 tỉ đồng (800.000 đồng/suất) gồm quà và hiện vật.
Thăm, làm việc với 27 doanh nghiệp, đối thoại và biểu dương 800 công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần với số tiền 640 triệu đồng (800.000 đồng/suất) gồm quà và hiện vật.
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 chuyến xe đưa, đón công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết với tổng số tiền 300 triệu đồng; xét chọn 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để trao quà của Tổng LĐLĐVN trị giá 250 triệu đồng (1 triệu tiền mặt và 250.000 đồng quà…
Ngoài ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quan tâm hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nhâm Dần 350 suất quà trị giá trên 400 triệu đồng.
NLĐ tiếp tục cố gắng vượt khó vươn lên
Chiều 20.1 vừa qua, chị Phạm Thị Lan - công nhân Công ty CP May Hưng Long II (Hưng Yên) - cùng 15 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trực tiếp từ Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Sau khi được nhận quà, chị Lan phấn khởi cho biết: “Tôi rất cảm động khi nhận được quà Tết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN. Tuy giá trị vật chất của món quà không lớn nhưng là nguồn động viên rất hữu hiệu đối với bản thân tôi và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các cấp lãnh đạo đã khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.
Hoàn cảnh của chị Lan hiện rất khó khăn do chồng mất sớm, chị một mình nuôi con nhỏ và một mẹ già không có khả năng lao động…
Cùng được nhận quà từ các lãnh đạo trong ngày 20.1, anh Ngô Mạnh Thắng - công nhân Công ty Cổ phần Bảo Hưng (Hưng Yên) bày tỏ: “Tôi xin hứa, sau những ngày Tết sum vầy cùng gia đình, tôi trở lại làm việc đúng thời gian, gắn bó với doanh nghiệp, hăng say trong lao động sản xuất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, vì sự phát triển của địa phương, của doanh nghiệp, vì lợi ích của chính bản thân và gia đình mình. Tôi cũng sẽ cố gắng vượt khó vươn lên, để năm 2022 có được cuộc sống tốt đẹp hơn”…