Anh Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần TaeKwang Vina:

“Niềm vui của người lao động chính là hạnh phúc của mình”

Hà Anh |

Công ty CP TaeKwang Vina hiện có 35.280 lao động (LĐ) và là doanh nghiệp có nhiều LĐ nhất tỉnh Đồng Nai, trong đó 100% là đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Đó chính là minh chứng rõ nét nhất khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối mà người lao động (NLĐ) dành trọn cho tổ chức CĐ nơi đây. Và người cán bộ CĐ gây được lòng tin trong ĐV, NLĐ là anh Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Mang lại lợi ích 500 tỉ đồng/năm cho đV

Ông Vũ Đình Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty (Cty) - cho biết: “Cty TaeKwang Vina (100% vốn nước ngoài do Hàn Quốc đầu tư tại KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) có rất đông LĐ đến từ mọi miền đất nước. Trước đây, quan hệ LĐ rất phức tạp, đã nhiều lần xảy ra tranh chấp LĐ tập thể. Từ khi anh Phúc làm Chủ tịch CĐ, mọi chuyện khác hẳn. Anh đã xây dựng được quan hệ LĐ ổn định, hài hòa và tiến bộ, phúc lợi NLĐ liên tục được tăng cao. Tổ chức CĐ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của NLĐ, cấp ủy đánh giá rất cao Ban chấp hành (BCH) CĐCS hiện nay, đặc biệt là anh Đinh Sỹ Phúc”.

Được biết, BCH CĐCS dưới sự lãnh đạo của anh Đinh Sỹ Phúc đã xây dựng và thương lượng thành công bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với 37 điều mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ từ vật chất tới tinh thần. Thông qua thực hiện bản thỏa ước này, mỗi năm, NLĐ Cty được hưởng lợi trên 500 tỉ đồng.

Bản thỏa ước là cơ sở pháp lý để các bên cam kết chăm lo phúc lợi ngày càng tốt hơn cho NLĐ. Ngoài việc tăng thêm ngày nghỉ có lương và quy định rõ các khoản thưởng hàng năm, trợ cấp hàng tháng như: Đi lại, nhà ở, chuyên cần... cho NLĐ, còn có thêm quy định tặng quà những ngày lễ lớn như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, sinh nhật toàn thể NLĐ đều được nhận quà…

Bên cạnh đó, CĐCS còn vận động DN hỗ trợ trên 50 tỉ đồng xây dựng trường mầm non cho NLĐ gửi con và hỗ trợ học phí hàng tháng. Với LĐ nữ đang nuôi con dưới 6 tuổi, mỗi tháng, Cty chi hàng tỉ đồng hỗ trợ.

Đặc biệt, chính sách đối với LĐ nữ còn được CĐ quan tâm thông qua các chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí hàng năm, tặng sữa bầu cho LĐ nữ mang thai và thiết lập các phòng lưu trữ sữa tại khu vực làm việc. Các chương trình đào tạo cũng luôn được CĐ tổ chức thực hiện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ. Các lớp học bổ túc văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống, quản lý tài chính miễn phí giúp NLĐ có thêm kiến thức và cơ hội cải thiện việc làm, thu nhập.

Các LĐ khuyết tật và LĐ khó khăn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của CĐCS qua các chương trình hỗ trợ khó khăn, chương trình tặng nhà “Mái ấm CĐ” hàng tháng. Chương trình “Vòng tay yêu thương” mỗi năm hỗ trợ cho trên 30 LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Giúp đV vươn lên trong cuộc sống

Chị Nguyễn Thị Thi - công nhân (CN) Plant A - cho hay: “Nhờ các chương trình hỗ trợ của CĐCS mà tôi đã hoàn thành chương trình PTTH và vinh dự nhận được học bổng của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành chương trình đại học. Hiện nay, tôi có công việc mới tốt hơn với thu nhập cao hơn, giúp cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi rất biết ơn CĐ Cty và anh Đinh Sỹ Phúc”.

Ngoài ra, để chăm lo tốt cho ĐV, anh Đinh Sỹ Phúc và BCH CĐCS còn xây dựng và phát động các phong trào thi đua trong sản xuất giúp tăng năng suất mỗi năm thêm 10-15%. Các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được NLĐ hưởng ứng tích cực. Mỗi năm có hàng nghìn đề án sáng kiến được thực hiện, làm lợi cho Cty hàng trăm tỉ đồng.

Nhờ thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình mà anh Đinh Sỹ Phúc đã nhiều lần vinh dự được tuyên dương khen thưởng từ các cấp CĐ, từ UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2018, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đinh Sỹ Phúc nói rằng: “Những kết quả mà tôi đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của CĐ cấp trên, cấp ủy Đảng và Ban giám đốc Cty cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể ĐV trong Cty dưới sự dẫn dắt của BCH CĐCS. Cá nhân tôi luôn tâm niệm rằng “Niềm vui của NLĐ chính là hạnh phúc của mình”, vì vậy bản thân luôn cố gắng hết sức mình vì NLĐ”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.