Ngày 18.3 Phó Tổng giám đốc URENCO Phạm Văn Đức cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo đơn vị đã họp bàn và thống nhất mua bảo hiểm COVID-19 cho 100% người lao động với thời gian bảo hiểm là 3 tháng.
“Việc mua bảo hiểm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong mùa dịch sẽ giúp động viên tinh thần cho người lao động tham gia sản xuất, thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với Nhân dân Thủ đô và cả nước chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh” - ông Đức nói.
Theo đó, đối tượng được mua bảo hiểm là khoảng gần 2.300 cán bộ, công nhân viên các chi nhánh trực thuộc URENCO là: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Cầu Diễn, Nam Sơn, Miền Trung (tại Đà Nẵng), Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện (NEDO) và khối văn phòng.
Nói về sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), chị Nguyễn Thị Minh - công nhân Tổ môi trường chi nhánh Đống Đa cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hà Nội, trong quá trình làm việc, chị cùng các đồng nghiệp đều có ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang y tế, sử dụng bảo hộ lao động.
“Dịch COVID-19 rất nguy hiểm, khi biết thông tin được công ty mua bảo hiểm COVID-19, công nhân như chúng tôi cảm thấy phấn chấn và yên tâm hơn khi làm việc, nhất là tại các khu vực trên địa bàn” - chị Minh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, một công nhân khác tại tuyến đường Tây Sơn, chị Nguyễn Thị Thu cho biết, hiện nay khi cả nước, cả cộng đồng đang cùng chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID-19 thì đây cũng là động lực cho chị và những người khác cùng cố gắng đảm bảo công việc. Từ đó, đảm bảo công việc xanh - xạch - đẹp Thủ đô, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Khi biết tin được công ty mua bảo hiểm COVID-19, chị Thu và những đồng nghiệp khác cảm thấy an tâm, có động lực làm việc hơn. Tất cả mọi người đều mong dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi, ổn định cuộc sống. Với những công nhân môi trường như chị Thu thì việc được mua bảo hiểm thực sự có ý nghĩa rất lớn.
Theo chị Thu, trong những ngày trên địa bàn Hà Nội có người mắc COVID-19, nhiều gia đình đã tăng cường quét dọn vệ sinh nhà cửa, thay thế hoặc loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt đưa ra môi trường thời điểm này tăng hơn so với cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, thời gian và ca làm việc của công nhân môi trường cũng không thay đổi quá nhiều, gia đình và đồng nghiệp luôn chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau giữa diễn biến dịch COVID-19.
Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Tuấn - công nhân vệ sinh đang làm việc trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng cho biết, trước những nguy cơ luôn thường trực, lãnh đạo công ty đã có những hướng dẫn cụ thể cho các công nhân về cách phòng, tránh dịch bệnh khi làm việc. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền và thông tin về diễn biến của dịch bệnh, các ca nhiễm mới trong nước và trên thế giới.
“Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của công ty đối với cuộc sống của công nhân giữa mùa dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc và cùng hi vọng dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi trong thời gian sớm nhất. Nhân đây tôi cũng khuyến nghị người dân không nên vứt bỏ khẩu trang y tế và rác thải ra lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng. Điều này ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường và có thể đây cũng là nguồn lây bệnh” - anh Tuấn nói.