Niềm tin "phát triển hơn" trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tú Quỳnh - Minh Phương |

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công nhân mang theo sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới lao động sản xuất phát triển hơn.

Mùng 6 Tết, anh Nguyễn Thế Anh, quê ở Thái Bình thức dậy từ sớm sắp đồ lên xe máy để chuẩn bị hành trình trở lại Hưng Yên, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Trong số những thứ mang theo, anh Thế Anh không quên xếp bánh chưng, hộp kẹo và một ít rau củ cẩn thận. Hôm nay, đúng 7h, công ty nơi anh làm việc bắt đầu trở lại sản xuất sau thời gian nghỉ Tết. Anh Thế Anh nói, dậy sớm như vậy là vừa kịp sang làm việc.

Anh Thế Anh gói ghém theo ít rau quê mang lên nhà trọ để nấu ăn.

Năm 2020 đã qua là một năm khó khăn với anh Thế Anh và gia đình. Đứa con thứ hai của anh phải nhập viện điều trị điếc bẩm sinh với kinh phí hơn 500 triệu đồng; vợ anh phải nghỉ việc để ở nhà chăm con nên mọi gánh nặng về kinh tế đè nặng lên đôi vai anh Thế Anh. Trong chương trình Tết Sum vầy 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức (ngày 22.1), anh Thế Anh là một trong số những công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ. Lúc đó, anh đã không kìm nổi nước mắt vì xúc động.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, anh Thế Anh cho biết, anh rất hào hứng. “Suốt những năm làm việc, tôi được công đoàn và công ty tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Đó là điểm tựa tinh thần vô cùng lớn lao để tôi yên tâm lao động sản xuất. Đầu xuân năm mới tôi vô cùng hào hứng trở lại làm việc để được gặp gỡ mọi người. Tôi hy vọng và cũng tin tưởng năm nay công ty chúng tôi và các đơn vị doanh nghiệp khác sẽ ngày càng phát triển” – anh Thế Anh hào hứng chia sẻ.

Anh Thế Anh đã sẵn sàng tâm thế cho một năm làm việc hiệu quả.

Bên cạnh đó, anh Thế Anh cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 hiện nay, khi trở lại làm việc, anh luôn chủ động thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch để làm sao bảo đảm sức khoẻ cho bản thân và mọi người yên tâm sản xuất.

Hình ảnh công nhân xưởng sản xuất nơi anh Thế Anh đang làm việc gặp gỡ đầu năm trước khi bắt tay vào làm việc.

Còn anh Đàm Ngọc Hoàn – công nhân Công ty Canon Quế Võ (Bắc Ninh) sẽ trở lại đi làm vào ngày mai (Mùng 7 Tết), nhưng cũng bày tỏ sự háo hức cho ngày đi làm trở lại.

Anh cho hay: "Sau ngày công nhân bắt đầu nghỉ Tết đến trước ngày đi làm trở lại, công ty tôi đều yêu cầu tất cả mọi người khai báo tình trạng sức khoẻ để phòng chống dịch COVID-19, ổn định sản xuất".

Anh Hoàn được công ty gửi tin nhắn nhắc nhở khai báo y tế, tham gia phòng, chống dịch.

Năm vừa qua, dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập của một bộ phận công nhân lao động nhưng may mắn công ty của anh Hoàn không bị ảnh hưởng của dịch. Theo đó, đời sống việc làm cũng như thưởng Tết của công nhân lao động vẫn ổn định như mọi năm.

“Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tôi cũng không tránh khỏi lo lắng. Nhưng tôi tin với sự cố gắng và luôn trong tâm thế chống dịch như chống giặc, năm mới này, dịch bệnh sẽ sớm qua đi. Và khi đó, những công nhân như tôi càng thêm yên tâm lao động sản xuất, góp phần khôi phục kinh tế chung" - anh Hoàn nói.

Tú Quỳnh - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đường phố TPHCM thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu

MINH QUÂN |

Sáng ngày 17.2 (tức ngày mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM vốn hay xảy ra kẹt xe nhưng hôm nay thông thoáng, không có cảnh ùn tắc giờ cao điểm.

LĐLĐ Thanh Hóa: Đón và thăm công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Trong ngày làm việc đầu năm mới, đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đứng tại cửa công ty để đón và hỏi thăm công nhân lao động sau kỳ nghỉ tết.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường phố TPHCM thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu

MINH QUÂN |

Sáng ngày 17.2 (tức ngày mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM vốn hay xảy ra kẹt xe nhưng hôm nay thông thoáng, không có cảnh ùn tắc giờ cao điểm.

LĐLĐ Thanh Hóa: Đón và thăm công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Trong ngày làm việc đầu năm mới, đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đứng tại cửa công ty để đón và hỏi thăm công nhân lao động sau kỳ nghỉ tết.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.