Niềm tin lan toả từ những "Mái ấm công đoàn"

Phong Quang |

Những căn nhà kiên cố trước nắng mưa mang tên "Mái ấm công đoàn" không chỉ giúp công đoàn viên an cư lạc nghiệp mà nhân văn hơn khi từ đây niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn càng thêm vững chắc với nhiều giá trị lan toả thiết thực.

Nhìn về phía căn nhà cấp 4 kiên cố rộng hơn 60m2, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, anh Đào Hồng Quảng (thị trấn Sơn Dương, Tuyên Quang) không giấu được niềm vui mừng xúc động, bởi với một người bị mất đi một phần sức khoẻ , lại là lao động chính của một gia đình 7 người thì không biết đến khi nào mới có thể tích góp đủ để dựng được căn nhà mới.

Anh Quảng hiện là đoàn viên công đoàn trường Tiểu học Hợp Hòa. Trong một lần không may bị tai nạn lao động, anh mất 31% sức khỏe.

Vợ làm nghề nông, thu nhập thấp, gia đình đang nuôi 2 con nhỏ và phải nuôi 3 cháu ruột. 1 người cháu là con em gái ruột, do bố mẹ ly hôn nên ở cùng bác, 2 người cháu còn lại là con em trai ruột, 2 vợ chồng không may đã qua đời.

Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay sức khoẻ giảm sút kéo theo cuộc sống thêm những lo âu, vất vả.

Gia đình 7 người sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, mỗi khi mùa mưa tới lại là một mùa lo lắng. Dù vậy, để sửa chữa làm mới thì chưa biết trông vào đâu.

Thấu hiểu điều này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

Căn nhà mới cũng chính là niềm tin, hi vọng về một cuộc sống tốt hơn của gia đình.

"Bớt đi nhiều những nỗi lo trước gió bão, có căn nhà kiên cố cho các cháu ở, vợ chồng tôi yên tâm phần nào. Sự giúp đỡ của công đoàn với gia đình không đơn thuần chỉ là vật chất mà giúp chúng tôi biết rằng dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có sự quan tâm của tổ chức công đoàn" - anh Quảng chia sẻ.

Những căn nhà mới có sự hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” đã giúp người lao động thêm vững niềm tin nơi tổ chức công đoàn.
Những căn nhà mới có sự hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” đã giúp người lao động thêm vững niềm tin nơi tổ chức công đoàn.

Một trường hợp khác, anh Hoàng Văn Dư, đoàn viên công đoàn cơ sở xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) có gia cảnh thực sự khó khăn.

Vợ có sức khỏe yếu, trải qua 2 lần phẫu thuật, con trai mắc bệnh rụng tóc không rõ nguyên nhân. Chi phí sinh hoạt, thuốc điều trị gần như trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Dư.

Ước mơ về một căn nhà mới không bị dột khi mưa xuống, tránh được gió khi bão về của gia đình anh Dư chưa biết khi nào mới có thể thực hiện được bởi "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống". Nhưng rồi sự quan tâm của tổ chức công đoàn cùng sự giúp đỡ của bạn bè, người thân đã giúp ước mơ thành sự thật.

Căn nhà xây cứng chắc hơn 70m2 trong đó có một phần từ Quỹ "Mái ấm công đoàn" đã cho gia đình anh hi vọng về một cuộc sống mới.

Anh Dư phấn khởi: "Với vùng quê nghèo này thì căn nhà là sự phấn đấu cả đời đấy, sự giúp đỡ của công đoàn và bạn bè chính là động lực lớn nhất để gia đình thêm quyết tâm cất lên ngôi nhà mới".

Ông Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Việc tuyên truyền vận động để người lao động hiểu hết được ý nghĩa của chương trình "Mái ấm công đoàn" được làm thường xuyên liên tục. Đó là sự tương thân, tương ái sẻ chia không chỉ của tổ chức công đoàn mà còn là giữa những người lao động với nhau".

Từ ý nghĩa thiết thực đó, các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn".

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã vận động được trên 500 triệu đồng vào Quỹ "Mái ấm Công đoàn", từ đó hỗ trợ 36 gia đình đoàn viên làm nhà và sửa nhà với tổng số tiền hỗ trợ là 975 triệu đồng.

Ông Nông Minh Hiền tin rằng: "Sự giúp đỡ từ nguồn Quỹ "Mái ấm công đoàn" không phải là tất cả nhưng đó là sự khích lệ to lớn để người lao động quyết tâm vươn lên, tự thay đổi cuộc sống của mình. Quan trọng hơn, niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn ngày được củng cố vững chắc, người ta sẽ thấy được vai trò và ý nghĩa thực sự của tổ chức đại diện cho quyền lợi của mình".

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ nữ CNVCLĐ xây dựng 115 Mái ấm Công đoàn

Điệp Hồ |

Để phát huy được vị trí, vai trò của nữ CNVCLĐ, thời gian qua LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác nữ công.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao 40 triệu hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Mỹ Hạnh |

Ngày 20.8, Ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Là thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH CN Hài Mỹ Phú Thọ.

Chương trình Mái ấm Công đoàn đem lại niềm vui cho 488 đoàn viên

Lam Hoàng |

Trong những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện đã huy động được 13,198 tỉ đồng, hỗ trợ cho 488 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ nữ CNVCLĐ xây dựng 115 Mái ấm Công đoàn

Điệp Hồ |

Để phát huy được vị trí, vai trò của nữ CNVCLĐ, thời gian qua LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác nữ công.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao 40 triệu hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Mỹ Hạnh |

Ngày 20.8, Ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Là thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH CN Hài Mỹ Phú Thọ.

Chương trình Mái ấm Công đoàn đem lại niềm vui cho 488 đoàn viên

Lam Hoàng |

Trong những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện đã huy động được 13,198 tỉ đồng, hỗ trợ cho 488 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở.