Những “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên phục vụ CNLĐ Hà Nội

Kiều Vũ |

Sáng 26.7, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức phục vụ công nhân lao động khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đã đến với 1.766 công nhân lao động.

Công nhân lao động các Công ty Trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử SEI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bêtông Bình Dương, Công ty Du lịch Vận tải Bảo Yến, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam là những người được nhận hỗ trợ từ 2 xe buýt đầu tiên của Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Số hàng hoá hỗ trợ bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh... theo nhu cầu của công nhân lao động, được mua từ nguồn kinh phí của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Sau 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng” ngày 26.7, trong 10 ngày tới đây, LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự kiến tiếp tục tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để trao hỗ trợ cho khoảng 20.000 công nhân lao động (chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” với giá trị khoảng 200.000 đồng/suất gồm các mặt hàng thiết yếu gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh.

Những túi quà hỗ trợ được tập kết tại trụ sở LĐLĐ Thành phố Hà Nội để đưa lên 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng“, đến với công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Những túi quà hỗ trợ được tập kết tại trụ sở LĐLĐ Thành phố Hà Nội để đưa lên 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng“, đến với công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh

Trước đó, ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Trong đó nêu rõ Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội báo cáo Lãnh đạo Tổng Công ty bố trí hỗ trợ từ 1 đến 2 xe buýt (bao gồm cả lái xe) để sử dụng cho hoạt động của LĐLĐ Thành phố theo kế hoạch.

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ; Người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Hoạt động này được tổ chức căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hoá thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21.7.2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc “Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19”, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã tổ chức trao hỗ trợ của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng rau cho đơn vị thực hiện “3 tại chỗ"

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết đã gửi tặng 6.989kg rau củ cho các đơn vị đang thực hiện "3 tại chỗ" trong khu vực miền Nam.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Trao hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã tổ chức trao hỗ trợ của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng rau cho đơn vị thực hiện “3 tại chỗ"

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết đã gửi tặng 6.989kg rau củ cho các đơn vị đang thực hiện "3 tại chỗ" trong khu vực miền Nam.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.