Những trăn trở lựa chọn của nữ công nhân Bắc Giang

Bảo Hân |

Tại Bắc Giang, có rất nhiều công nhân làm tại khu công nghiệp đến từ các huyện trong tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, họ "mắc kẹt" ở nhà trọ. Trước chủ trương hỗ trợ đưa công nhân về quê, có người chọn ở lại nhà trọ, nhưng có người lại về quê...

“Nhà tôi ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - nơi đang là mùa thu hoạch vải. Nên tôi rất muốn được trở về quê lúc này để giúp đỡ gia đình” - chị Phạm Thị Dương (28 tuổi), công nhân tại Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang cho biết.

Nhưng sau khi thu thập các thông tin, tính toán thiệt hơn, chị quyết định ở lại, không về nữa.

“Vừa rồi, người của Trạm Y tế xã quê tôi có gọi điện hỏi tôi có muốn về quê không. Họ nói nếu về quê, tôi vẫn phải cách ly 21 ngày xong mới được về nhà. Theo tính toán của tôi, hết thời hạn cách ly thì vụ thu hoạch vải cũng qua, nên tôi đành không về quê nữa”- chị Dương chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Dương tính, nếu về quê, sau đó khi lên khu công nghiệp để làm việc, có thể chị lại phải tiếp tục cách ly mới được đi làm trở lại. Như vậy, sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của chị Dương, dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp Bắc Giang đã được kiểm soát, nên chị hy vọng sẽ sớm trở lại làm việc.

Chị Phạm Thị Dương trong căn phòng trọ. Ảnh: NVCC
Chị Phạm Thị Dương trong căn phòng trọ. Ảnh: NVCC

Song nếu tiếp tục ở lại, một mối lo thường trực của chị Dương là tiền bạc. “Sau khi nghỉ làm một tháng, hiện tôi đã gần như cạn kiệt tiền sinh hoạt. Tháng trước, tôi đi làm 7 ngày, vừa rồi được nhận lương là 4 triệu đồng. Trong khi đó, bình thường thu nhập của tôi (có tăng ca) là 12 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm này của tháng 6, tôi chưa đi làm ngày nào, nên chưa biết có được công ty hỗ trợ phần nào tiền lương hay không”- chị Dương tâm sự.

Theo chị Dương, nhiều người trong khu trọ của chị cũng quyết định ở lại để chờ được đi làm, mặc dù chưa biết chính xác ngày nào công ty sẽ hoạt động trở lại.

Khác với chị Dương, chị Phạm Thị Tình - công nhân thuê trọ tại thôn Vân Cốc 3 (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - đã được về quê ở huyện Sơn Động 4 ngày nay, tuy nhiên đang phải cách ly tại trường học của xã 14 ngày.

Sắp đến ngày sinh con, nên khi còn ở trong khu nhà trọ bị phong toả, chị Tình luôn mong ngóng được về quê, chấp nhận phải bị cách ly. Về quê còn có người thân giúp đỡ chị khi sinh con, đỡ vất vả hơn. Còn nếu ở lại khu trọ, không biết 2 vợ chồng sẽ xoay xở ra sao.

Chị Tình khi còn ở tại phòng trọ
Chị Phạm Thị Tình khi còn ở tại phòng trọ tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Sau thời gian chờ đợi, vợ chồng chị được địa phương hỗ trợ về quê. Tại khu cách ly, chỉ có quạt trần và chiếc quạt người nhà mang ra nên khá nóng. Những tháng cuối thai kỳ, chị muốn tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả hơn, nhưng điều kiện trong khu cách ly không cho phép, sự tiếp tế của người nhà cũng bị hạn chế. Một phòng cách ly có 5-6 người. Mặc dù khá lo ngại về khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, nhưng chị nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định.

“Bây giờ, điều tôi mong muốn là được đi khám thai, nhất là siêu âm cho thai nhi, vì thai kỳ này rất quan trọng. Ngoài ra, tôi mong được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho thai nhi”- chị Tình chia sẻ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập giảm do dịch, công nhân cắt giảm chi tiêu, chưa dám sinh con

Mai Dung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động do vậy cũng bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân phải cắt giảm chi tiêu để dành tiền gửi về quê cho gia đình.

Bắc Kạn: Nữ công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19

Phong Quang |

Báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông ngày 15.6 đã có một trường hợp trong khu cách ly tập trung cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Văn bản cấm công nhân làm xe ôm, shipper và Chỉ thị kịp thời của Thủ tướng

Hoàng Lâm |

Văn bản vừa được một doanh nghiệp ban hành gây xôn xao, trong đó có nội dung cấm công nhân làm thêm những công việc như xe ôm, giao hàng (shipper). Văn bản ấy được gắn với hai từ “vô cảm” bởi thiếu sự chia sẻ với những khó khăn của người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Thu nhập giảm do dịch, công nhân cắt giảm chi tiêu, chưa dám sinh con

Mai Dung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động do vậy cũng bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân phải cắt giảm chi tiêu để dành tiền gửi về quê cho gia đình.

Bắc Kạn: Nữ công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19

Phong Quang |

Báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông ngày 15.6 đã có một trường hợp trong khu cách ly tập trung cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Văn bản cấm công nhân làm xe ôm, shipper và Chỉ thị kịp thời của Thủ tướng

Hoàng Lâm |

Văn bản vừa được một doanh nghiệp ban hành gây xôn xao, trong đó có nội dung cấm công nhân làm thêm những công việc như xe ôm, giao hàng (shipper). Văn bản ấy được gắn với hai từ “vô cảm” bởi thiếu sự chia sẻ với những khó khăn của người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19.