Những trải nghiệm "F0" và vượt qua COVID-19 của công nhân ở trọ

Nam Dương |

Tâm sự của nhiều công nhân F0 khỏi bệnh COVID-19 cho thấy nếu được điều trị đúng cách, kịp thời sẽ giúp họ hết bệnh mà không cần điều kiện gì quá đặc biệt về ăn uống hay chăm sóc khác.

Bình tĩnh, tuân thủ các yêu cầu điều trị

Vừa được Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19 cho xuất viện về nhà hôm 4.9, anh Nguyễn Quý, công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM), mừng rỡ chia sẻ: “Thú thật là có những lúc cũng sợ, nhưng nếu bình tĩnh, tuân thủ các yêu cầu điều trị, thì cũng sẽ vượt qua căn bệnh này”.

Anh Quý kể, anh là một trong những công nhân thực hiện “3 tại chỗ” tại công ty. Ngày 23.7, công ty phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính và ngừng hoạt động. Ngày 28.7, anh cùng một số công nhân được đưa đến cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM.

Gần 2 tuần trôi qua, anh vẫn cảm thấy bình thường. Đến ngày 9.8, anh được xét nghiệm và phát hiện dương tính, nên được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19.

3 ngày đầu, anh vẫn cảm thấy bình thường, đến ngày thứ 4 thì sốt và ngày thứ 5 bắt đầu khó thở, được đưa đi chụp X-quang phổi sau đó được chuyển sang khu vực điều trị bệnh nặng.

Theo anh Quý, những ngày trong bệnh viện, anh cũng chỉ ăn suất ăn bình thường như những bệnh nhân khác. Công đoàn công ty có gửi cho anh C sủi, cháo ăn liền để những lúc nào mệt thì ăn, uống thêm cho có sức.

“Những ngày đó không ăn uống được gì, vì mất khứu giác, nhìn những suất ăn bệnh viện cung cấp dù thấy cũng ngon nhưng không muốn ăn. Cố gắng lắm cũng chỉ được một vài muỗng cơm rồi bỏ. Một ngày bệnh viện tiêm 1 lần, khi nào ho hay sốt thì uống thêm thuốc. Lúc này việc duy nhất chỉ là lo thở và thở, Nếu thở được thì khỏe, còn không thì rất mệt”, anh Quý chia sẻ.

Thật may mắn, sau hơn 2 tuần nằm ở khu vực điều trị bệnh nặng và phải thở ôxy, ngày 3.9, anh Quý được xét nghiệm âm tính và ngày 4.9 thì được bệnh viện cho về nhà.

Chị Bàn Thị Quyên vừa được chữa khỏi COVID- 19 và đã được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị F0 theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đức Long
Chị Bàn Thị Quyên vừa được chữa khỏi COVID- 19 và đã được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị F0 theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đức Long

Được điều trị kịp thời thì bệnh sẽ vượt qua

Giống như anh Quý, chị Bàn Thị Quyên, hiện đang ở trọ đường 129, Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM, cũng là công nhân của Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam thực hiện “3 tại chỗ” và phải cách ly khi phát hiện công ty có nhiều F0.

Sau khi được đưa vào cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, ngày 10.8, chị Quyên cũng được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được chuyển qua Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19. Những ngày ở đây, chị cũng được công đoàn cơ sở tiếp tế C sủi, cháo ăn liền, thuốc ho, thuốc cảm. Hàng ngày, có bác sĩ chăm sóc nếu có ho, sốt thì được phát thuốc, sử dụng suất ăn bệnh viện cung cấp cũng không có gì đặc biệt.

Chị Quyên kể thêm, những lúc không ăn được cơm thì uống C sủi và ráng ăn cháo ăn liền do công đoàn hỗ trợ để lấy thêm sức.  Đến 19.8, sau 10 ngày được điều trị ở bệnh viện, chị Quyên cũng được chứng nhận hết bệnh và cho về nhà và sau ít ngày đã được nhận 3 triệu đồng tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân bị F0 theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chị Quyên tâm sự: “Tiền lương công nhân cũng chẳng có nhiều nên không có bồi dưỡng gì đặc biệt. Có tiền hỗ trợ từ công đoàn, tôi tranh thủ mua thêm chút thịt gà, thịt lợn bồi dưỡng lấy lại sức. Căn bệnh này cũng nguy hiểm, nhưng nếu được điều trị đúng cách thì cũng vượt qua được”.

Mấy hôm nay, chị Trần Thị Kim Duyên, công nhân Công ty Nissei Elactric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 1, TPHCM) đang ở trọ ở Khu phố 1, phường Bình Đường, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để đi sinh em bé. Nghe cách người phụ nữ đang mang thai 34 tuần tuổi chia sẻ, ít ai biết chị và gia đình vừa là những F0 phải đi cách ly, điều trị và hết bệnh trở về.

Chị Trần Thị Kim Duyên, vừa được chữa khỏi COVID-19 và đang chuẩn bị đồ để đi sinh con. Ảnh: Đức Long
Chị Trần Thị Kim Duyên, vừa được chữa khỏi COVID-19 và đang chuẩn bị đồ để đi sinh con. Ảnh: Đức Long

Ngày 8.8, chị và bố mẹ, em gái được xét nghiệm nhanh và xác định dương tính với COVID-19. Riêng chồng chị thì được xác định âm tính và cách ly ở nhà. Ngay sau đó, gia đình chị được đưa đến Trường THCS An Bình, một địa điểm được trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19. Và đến ngày 26.8, chị Duyên đã được chữa trị khỏi và về nhà.

Chị Duyên kể với giọng thật bình thản, dường như không phải vừa trải qua căn bệnh quái ác: “Những ngày ở đây tôi cũng chỉ uống thuốc cảm sốt, ho bình thường. Thức ăn thì đã có bệnh viện cung cấp, thi thoảng thèm ăn gì thì đặt ở bên ngoài đưa vào, nhưng cũng hạn chế vì bác sĩ khuyến cáo thức ăn bên ngoài không bảo đảm an toàn. Thi thoảng tôi cũng uống thêm sữa dành cho bà bầu. Tất cả chỉ có thế, không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ nếu được điều trị kịp thời thì sẽ vượt qua cơn bệnh”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện một kho thuốc điều trị COVID-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hỏi đáp về COVID-19: Dinh dưỡng cho trẻ em mắc COVID-19 mức độ nhẹ

Hải Minh |

Trẻ em COVID-19 mức độ nhẹ và không có triệu chứng cần ăn uống như sau:

Doanh nghiệp ở Hải Phòng khó khăn tuyển lao động mùa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sau một thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ở Hải Phòng mặc dù cơ bản ổn định sản xuất nhưng lại gặp khó khăn do thiếu lao động….

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện một kho thuốc điều trị COVID-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hỏi đáp về COVID-19: Dinh dưỡng cho trẻ em mắc COVID-19 mức độ nhẹ

Hải Minh |

Trẻ em COVID-19 mức độ nhẹ và không có triệu chứng cần ăn uống như sau:

Doanh nghiệp ở Hải Phòng khó khăn tuyển lao động mùa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sau một thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ở Hải Phòng mặc dù cơ bản ổn định sản xuất nhưng lại gặp khó khăn do thiếu lao động….