Những tấm huy hiệu tri ân người lao động

P.Linh |

Khánh Hòa Tri ân người lao động, mỗi năm đến ngày thành lập công ty, lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt luôn trang trọng trao tận tay cán bộ công nhân viên tấm huy hiệu ghi nhận thời gian cống hiến và gắn bó lâu dài của họ.

Cầm trên tay tấm huy hiệu “Ghi nhận 25 năm cống hiến”, ông Nguyễn Thái Bình - làm việc tại Xí nghiệp May Khatoco - Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) không khỏi tự hào.

Bởi tấm huy hiệu vàng, nền xanh chữ K ấy là cả thanh xuân của ông cùng nhiều anh chị em công nhân lao động khác đã gây dựng và gìn giữ.

Tường bị thiệt hại nặng nề trong bão số 12.2017, nhưng với sự nỗ lực của người lao động Xí nghiệp May Khatoco đã phục hồi sản xuất tăng trưởng trở lại. Ảnh: K.H
Bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão hồi tháng 12.2017, nhưng với sự nỗ lực của người lao động, Xí nghiệp May Khatoco đã phục hồi sản xuất, tăng trưởng trở lại. Ảnh: K.H

Nhớ ngày mới vào công ty, ông Bình đang là chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết cống hiến. Rồi tấm huy hiệu 10 năm đầu tiên, 15 năm, 20 năm và bây giờ là tấm huy hiệu thứ 5 ông được ghi nhận.

"Đó là điều không phải người lao động nào cũng vinh dự được ghi nhận và đón nhận"- ông Bình chia sẻ.

Không chỉ ông Bình, ngày 4.10 vừa qua, 861 người lao động trong tổng số 3.500 lao động đang làm việc tại 22 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt được lãnh đạo trực tiếp trao tấm huy hiệu tri ân.

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa trao Huy hiệu Khatoco cho người lao động. Ảnh: K.H
Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa trao Huy hiệu Khatoco cho người lao động. Ảnh: K.H

Trong đó, 5 người nhận huy hiệu 35 năm, 62 người nhận huy hiệu 30 năm, 93 người nhận huy hiệu 25 năm, 101 người nhận huy hiệu 20 năm, 249 người nhận huy hiệu 15 năm và 351 người nhận huy hiệu 10 năm.

Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt cho biết: “Huy hiệu Khatoco” được tổ chức từ năm 2012 đến nay đã tri ân hơn 3.000 lượt người lao động.

Và để được nhận huy hiệu ngoài thời gian công tác liên tục, người lao động phải đảm bảo các điều kiện đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên vào năm liền kề trước năm xét tặng.

“Đối với người lao động, huy hiệu có ý nghĩa động viên rất lớn về tinh thần. Đó là tri ân và ghi nhận của doanh nghiệp với những gì mình đã cống hiến.

Hoạt động thường niên này cũng khẳng định chính sách kim chỉ nam “người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp” mà Khatoco cùng với tổ chức công đoàn công ty luôn hướng đến” - ông Tuyến nói.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao huy hiệu cảm ơn người lao động đã gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng công ty phát triển. Ảnh: K.H
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao huy hiệu cảm ơn người lao động đã gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng công ty phát triển. Ảnh: K.H

Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, nhìn lại những thiệt hại khủng khiếp của cơn bão Damrey 2017, những khó khăn chồng chất khó khăn của lũ lụt năm 2018, những ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, nếu không có sức mạnh đoàn kết, sự gắn bó và cống hiến hết sức mình của người lao động thì không có Khatoco như hôm nay.

Nhấn mạnh sức mạnh nội lực của Khatoco là người lao động, ông Phan Quang Huy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt chia sẻ: Không chỉ là huy hiệu tri ân mà còn là lời cảm ơn chân thành các thế hệ đi trước, tất cả những người lao động Khatoco đã không ngừng nỗ lực phấn đấu tạo dựng.

Năm 2023, Khatoco bước vào hành trình 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, mỗi người lao động là viên gạch xây nên tầm cao mới cho doanh nghiệp.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động thuê trọ phải trả giá điện cao hơn so với Nhà nước quy định

Thành Nhân |

Theo Thông tư 25/2018 của Bộ Công Thương, đối tượng người lao động, sinh viên thuê nhà trọ sử dụng điện thì cứ 4 người sẽ tính là 1 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Tại TP.Cần Thơ, giá bán lẻ điện sinh hoạt là 2.461 đồng/kWh, tuy nhiên thực tế chủ nhà trọ thu giá cao hơn so với giá điện sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Tết Dương lịch 2023: Người lao động có thể nghỉ 3 ngày liên tiếp

ANH THƯ |

Gần ba tháng nữa, người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày 1.1.

Công đoàn Lào Cai tri ân người lao động trong dịp Tháng Công nhân

Trần Trọng |

Lào Cai - Với mục tiêu của Tháng Công nhân năm 2022 là “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, Công đoàn Công ty Điện lực Lào Cai đã hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực đến đoàn viên lao động có hoàn cảnh đặc biệt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động thuê trọ phải trả giá điện cao hơn so với Nhà nước quy định

Thành Nhân |

Theo Thông tư 25/2018 của Bộ Công Thương, đối tượng người lao động, sinh viên thuê nhà trọ sử dụng điện thì cứ 4 người sẽ tính là 1 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Tại TP.Cần Thơ, giá bán lẻ điện sinh hoạt là 2.461 đồng/kWh, tuy nhiên thực tế chủ nhà trọ thu giá cao hơn so với giá điện sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Tết Dương lịch 2023: Người lao động có thể nghỉ 3 ngày liên tiếp

ANH THƯ |

Gần ba tháng nữa, người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày 1.1.

Công đoàn Lào Cai tri ân người lao động trong dịp Tháng Công nhân

Trần Trọng |

Lào Cai - Với mục tiêu của Tháng Công nhân năm 2022 là “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, Công đoàn Công ty Điện lực Lào Cai đã hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực đến đoàn viên lao động có hoàn cảnh đặc biệt.