Những nữ công nhân truyền lửa cho thế hệ sau

Linh Nguyên |

Họ là những nữ công nhân không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn nhiệt tình dìu dắt, chỉ bảo nghề cho những công nhân mới vào nghề.

Trong số những công nhân lao động trực tiếp ngành Dệt may Việt Nam được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Sen (bà tổ nghề dệt) vừa qua, có 2 nữ công nhân để lại ấn tượng về niềm đam mê nghề và có trách nhiệm với doanh nghiệp.

Đó là chị Vũ Thị Thanh Huyền là công nhân Công ty Dệt Hà Đông (thuộc Tổng Công ty Dệt may Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Tiên Hoàng, công nhân đứng máy Nhà máy dệt 2, Tổng Công ty CP Việt Thắng -Công ty CP.

Chị Huyền có 25 năm công tác. Nhà cách xa Công ty 60 km nên tuần 3 ngày chị ra khỏi nhà lúc 4 giờ 30 phút để kịp vào ca lúc 6 giờ; 3 buổi còn lại làm ca tối, lúc trở về nhà đã 23 giờ. Công việc của chị là đảm nhận 8 - 10 máy dệt, nhiều hơn 3-4 máy so với những công nhân khác.

Chị Huyền luôn ý thức trau dồi kinh nghiệm và tay nghề nên đạt rất nhiều thành tích cao trong các hội thi tay nghề, công nhân giỏi.

Điều đáng trân trọng là chị Huyền không giữ “cái giỏi” đó cho riêng mình mà tích cực truyền lại cho thế hệ sau. Khi Công ty mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động hay đào tạo công nhân mới vào nghề, chị Huyền được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành cho các học viên. Chị thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp "bí quyết" đạt năng suất, chất lượng; sẵn sàng truyền đạt cho công nhân trẻ từng thao tác kỹ thuật. Do đó, sau mỗi đợt đào tạo hay trong sản xuất, đại đa số công nhân mới vào nghề vẫn muốn được chị kèm cặp, hướng dẫn thêm.

Còn chị Nguyễn Thị Tiên Hoàng, hiện đang là công nhân đứng máy có hẳn sáng kiến “Đôi bạn cùng tiến” để người có trình độ, kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn và chia sẻ cho công nhân lao động mới vào nghề để cả hai cùng phát triển, tăng năng suất lao động.

Nói về sáng kiến đang được áp dụng rộng rãi tại đơn vị, chị Hoàng chia sẻ: Lúc mới vào nghề cũng được các chị chỉ bảo tận tình, nên giờ muốn việc đó trở thành thường xuyên. Bản thân chị Hoàng cũng đã kèm cặp, giúp đỡ được những công nhân mới để họ tiếp cận công việc nhanh hơn, có những thao tác chuẩn trong quá trình làm việc.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 học viên được đào tạo từ ký kết của Công đoàn Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Đã có hơn 600 học viên đăng ký tham gia, được tổ chức thành 15 lớp, học tại Công ty CP May Việt Thắng sau khi Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V

Hải Anh |

Chiều 8.10, Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V diễn ra với sự tham dự của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thường trực thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn các cấp trong hệ thống cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nữ công nhân viên chức lao động Tập đoàn Dầu khí phát huy tốt vai trò

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 600 học viên được đào tạo từ ký kết của Công đoàn Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Đã có hơn 600 học viên đăng ký tham gia, được tổ chức thành 15 lớp, học tại Công ty CP May Việt Thắng sau khi Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V

Hải Anh |

Chiều 8.10, Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V diễn ra với sự tham dự của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thường trực thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn các cấp trong hệ thống cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nữ công nhân viên chức lao động Tập đoàn Dầu khí phát huy tốt vai trò

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.