Công nhân lao động Hà Nội với “Tết Sum vầy” Canh Tý 2020:

Những niềm vui ấm áp ngày xuân

Linh Nguyên |

700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng (chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng) trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn (CĐ) tại chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ Hà Nội tổ chức ngày 12.1. Nhân dịp này, LĐLĐ Hà Nội còn trao 53 nhà mái ấm CĐ. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

“Vui quá mà sao lại vẫn muốn khóc”

Trương Thị Thùy - công nhân thuộc CĐ Dệt may Hà Nội, đang làm việc tại Chương Mỹ - cầm trên tay phiếu mua hàng giá 0 đồng không giấu được niềm vui. Sáng nay, đến sớm, Thùy đã tranh thủ vào phiên chợ do LĐLĐ thành phố tổ chức trong khuôn khổ Tết Sum vầy 2020 mua được 2 hộp bánh bằng tiền mặt, lát sẽ tiếp tục mua hàng bằng phiếu ưu đãi.

Chị Thùy còn là người may mắn trúng thưởng chiếc quạt trong chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng. Thu nhập bình quân của 2 vợ chồng chị Thùy chỉ hơn 10 triệu đồng một chút, lại phải lo cho 2 con ăn học nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Chị Thùy bảo: “Tôi vui lắm nhưng không hiểu sao lại muốn khóc. Tôi là công nhân khó khăn nên được Công đoàn quan tâm”.

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình, chị Ninh Thị Loan - công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Hoàn Kiếm - run run nói lời cảm ơn tổ chức CĐ bởi sự hỗ trợ đúng lúc của tổ chức CĐ đối với chị cũng như những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực để họ vươn lên, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên 2.000 chuyến xe đưa hơn 95.000 CNLĐ về quê đón Tết

Phát biểu tại Tết Sum vầy năm 2020, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao các hoạt động chăm lo cho người lao động (NLĐ), nhất là những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CNLĐ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức CĐ; đặc biệt hỗ trợ từ ngân sách thành phố 3.000 suất quà cho CNLĐ.

Năm 2020, là năm thứ 6, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức “Tết Sum vầy”. Trong những ngày này, từ CĐCS tới CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đang tổ chức “Tết Sum vầy”, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP.Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố đã hỗ trợ từ ngân sách thành phố 3.000 suất quà, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng. Các doanh nghiệp hỗ trợ 4.380 suất quà trị giá gần 3 tỉ đồng, hỗ trợ 40 chuyến xe, đưa trên 1.700 CNLĐ thuộc CĐ các KCN - KCX về quê đón Tết.

Theo báo cáo bước đầu, các cấp CĐ Thủ đô Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng. Riêng LĐLĐ TP.Hà Nội chi trên 7,6 tỉ đồng cho hoạt động chăm lo đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, điển hình như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 Mái ấm CĐ trị giá 1,8 tỉ đồng; Trao 6.900 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng: Tặng 1.711 vé xe ôtô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các KCN và CX Hà Nội; Thăm, trao quà 16 CĐCS phục vụ Tết (5 triệu đồng/1 đơn vị)...

Tại “Tết Sum vầy” năm 2020,  LĐLĐ TP trao trực tiếp 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng (chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng) trị giá trên 185 triệu đồng đối với đoàn viên CĐ. LĐLĐ TP tổ chức Phiên chợ nghĩa tình với 39 gian hàng bán hàng giảm giá từ 10-50% cho NLĐ; tặng 3.500 phiếu mua hàng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...