Những nhà giáo hết lòng phòng chống dịch COVID-19

Thanh Xuân - Lục Tùng |

Không chỉ sáng tạo ra nhiều thiết bị thiết thực, nhiều thầy cô giáo trong cả nước còn góp sức, vận động từ nhiều nguồn lực xã hội để sản xuất ra nhiều sản phẩm cấp miễn phí cho các đơn vị, nhất là lực lượng phòng chống COVID-19.

Các cô giáo vùng cao chung tay chống dịch  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, các cô giáo vùng cao đã may được hàng nghìn khẩu trang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Bám sát mục tiêu của phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Kim Đồng phát huy điểm mạnh của đoàn viên để vận động làm khẩu trang - vật dụng thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Kim Đồng (Nghĩa Lộ) - cho biết: “Với sự hăng say, nhiệt tình, đến nay, đoàn viên đã may được 2.000 chiếc khẩu trang hỗ trợ phòng, chống dịch”.

Cùng với các CĐCS thị xã Nghĩa Lộ, những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua chung tay phòng, chống dịch COVID-19 cũng đang diễn ra sôi nổi ở khắp các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong huyện Văn Chấn. Bà Lê Thị Thúy Hằng - Chủ tịch CĐCS trường Tiểu học và THCS Suối Quyền - chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi lên kế hoạch may khẩu trang. Tuy nhiên, qua bàn bạc, thống nhất, BCH CĐCS nhận thấy các cán bộ, y bác sĩ là người cần được quan tâm, ưu tiên phòng chống, dịch bệnh hơn. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu các mặt nạ chống giọt bắn có thể làm và chuẩn bị vật liệu đảm bảo như tấm mika, dây chun, xốp, keo dán. Sau đó, chúng tôi phân công cho mỗi tổ CĐ một công đoạn để làm. CĐCS cũng đã vận động đoàn viên, cán bộ, giáo viên đóng góp 9 triệu đồng mua vật liệu. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 4.2020, chúng tôi đã làm được trên 1.800 mặt nạ chống giọt bắn tặng cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ - cho hay, CĐCS Trường Tiểu học Kim Đồng (Nghĩa Lộ) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ thị xã phát động về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mô hình này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến 71 CĐCS và trên 1.900 đoàn viên trên địa bàn. Đến nay, đoàn viên trong thị xã đã tự may trên 3.000 khẩu trang ủng hộ phòng, chống dịch bệnh; đã có 2.580 lượt tin nhắn của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), với số tiền 51,6 triệu đồng…

Gác việc nhà, lo việc cộng đồng

Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang, ngay sau khi có dịch, lãnh đạo trường đã giao cho CĐCS phát động phong trào nghiên cứu, làm ra sản phẩm thiết thực phục vụ phòng chống dịch. Ngay đầu tháng 3.2020, trường đã cho ra đời sản phẩm “Máy rửa tay sát khuẩn tự động”. Theo đó, khi người dùng đưa lòng bàn tay vào phía dưới phần cảm biến, hệ thống sẽ tự động kích hoạt và phun ra một lượng dung dịch rửa tay sát khuẩn vừa đủ cho một người dùng. Cách làm này vừa góp phần ngăn ngừa dịch bệnh và hạn chế thấp nhất khả năng lây chéo thông qua việc chạm tay vào vật chứa dung dịch rửa.

Ông Đoàn Quốc Hưng - Trưởng khoa Điện - Điện tử, bộ phận chủ lực trong nhóm nghiên cứu - chia sẻ thêm: “Do bị động về thiết bị nên chúng tôi thường làm việc đến 8-9 giờ tối. Có người gia đình rất hoàn cảnh, nhưng vẫn gắn bó kiên trì. Điển hình như giảng viên Nguyễn Thanh Hà, ở nhà thuê, vợ bệnh nằm liệt giường, 2 con nhỏ, nhưng vẫn chủ động sắp xếp việc nhà để làm việc xuyên suốt với nhóm”.

Sau khi nghiên cứu thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động, những nhà giáo ở Trường Cao đẳng Kiên Giang lại quyết định không bán mà tìm cách tặng miễn phí cho các đơn vị cấp thiết, nhất là lực lượng phòng chống dịch. Và những nhà giáo trong trường vận động các doanh nghiệp, đơn vị có tấm lòng cùng chung tay góp sức. Qua đó, trường đã sản xuất 100 bộ và cung cấp ngay cho các đơn vị cấp thiết nhất.

Sau đó, Trường Cao đẳng Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu thành công buồng khử khuẩn toàn thân và máy đo thân nhiệt không tiếp xúc. Máy được kết nối với hệ thống vi tính nên khi kiểm tra thân nhiệt, người kiểm tra chỉ cần thao tác trên máy và toàn bộ dữ liệu được lưu vào bộ nhớ. Máy còn có bộ phận điều chỉnh độ cao để dễ dàng kiểm tra chính xác theo chiều cao từng đối tượng, khi thân nhiệt vượt ngưỡng bình thường, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Do chưa tìm được nhà tài trợ nên trước mắt, nhà trường chủ trương cung cấp đúng giá thiết bị, miễn phí công lắp ráp với mong muốn hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Hiện tại, các nhà giáo Trường Cao đẳng Kiên Giang đang hoàn tất máy chuyển hàng hóa tự động với mục đích hỗ trợ các điểm cách ly tập trung giảm tiếp xúc gần với người có nguy cơ nhiễm bệnh.

Thanh Xuân - Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.