Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

Những người truyền cảm hứng cho công nhân lao động

P.V |

Lễ tuyên dương 377 điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 10.6 tại Cung Văn hóa hữu nghị (Hà Nội) và phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.
Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11.6.1948 - 11.6.2017), Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11.6). Theo đó, tham dự buổi lễ có khoảng 120 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố, đại diện các bộ, ngành, địa phương và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các cơ quan truyền thông và 377 gương mặt điển hình tiên tiến.

Để chuẩn bị lễ tuyên dương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương đã tiến hành lựa chọn, giới thiệu các gương mặt điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc.

Trong số những đại biểu do Tổng LĐLĐVN giới thiệu và được tuyên dương đợt này có những người là lãnh đạo tổ chức công đoàn cơ sở như anh Nguyễn Địch Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương, số 435-437 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn, Khu Công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; những người lao động trực tiếp như anh Nguyễn Huy Sơn là thợ tiện - nguội, bậc 6/6, Giàn nén khí Trung tâm, Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro; và nữ lao động xuất sắc Đỗ Thị Quyên - thợ hàn bậc 7/7, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Khoan nổ mìn, Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Dịp này, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - và giới thiệu tới bạn đọc 4 gương mặt do Tổng LĐLĐVN giới thiệu, họ được coi là những người truyền cảm hứng cho lực lượng công nhân lao động cả nước. 
P.V
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc từ bữa ăn trưa của công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Địa bàn TP.Biên Hòa có tới 7 KCN, cụm công nghiệp và còn một số doanh nghiệp nằm kề các KCN, và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nơi đây là phải nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 200.000 công nhân lao động. Công đoàn KCN Biên Hòa đã tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

“Bà đỡ” của phong trào thi đua lao động sáng tạo

NAM DƯƠNG |

Năm 1992, Cty Hùng Vương được thành lập và một năm sau Cty có CĐCS, và từ đó đến nay, 24 năm liên tục, anh Nguyễn Địch Huy được bầu làm Chủ tịch CĐCS. Chỉ riêng điều này, đã nói lên được uy tín, vị thế của anh đối với NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp (DN).

Người thợ hàn có bàn tay vàng

ĐẶNG TIẾN |

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thợ mỏ nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Đỗ Thị Quyên đã luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ được làm công nhân mỏ như bố, mẹ, anh, chị của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT chị không thi ĐH mà chọn học nghề để tiếp bước truyền thống gia đình.

Nguyễn Huy Sơn - người thợ tiện tài hoa của Vietsovpetro

THANH THIÊN |

Nhắc đến những người thợ lao động trực tiếp đóng góp vào con đường thành công của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, người ta nghĩ ngay đến anh Nguyễn Huy Sơn (ảnh, giữa) - người thợ tiện tài hoa của công ty.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chăm sóc từ bữa ăn trưa của công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Địa bàn TP.Biên Hòa có tới 7 KCN, cụm công nghiệp và còn một số doanh nghiệp nằm kề các KCN, và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nơi đây là phải nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 200.000 công nhân lao động. Công đoàn KCN Biên Hòa đã tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

“Bà đỡ” của phong trào thi đua lao động sáng tạo

NAM DƯƠNG |

Năm 1992, Cty Hùng Vương được thành lập và một năm sau Cty có CĐCS, và từ đó đến nay, 24 năm liên tục, anh Nguyễn Địch Huy được bầu làm Chủ tịch CĐCS. Chỉ riêng điều này, đã nói lên được uy tín, vị thế của anh đối với NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp (DN).

Người thợ hàn có bàn tay vàng

ĐẶNG TIẾN |

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thợ mỏ nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Đỗ Thị Quyên đã luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ được làm công nhân mỏ như bố, mẹ, anh, chị của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT chị không thi ĐH mà chọn học nghề để tiếp bước truyền thống gia đình.

Nguyễn Huy Sơn - người thợ tiện tài hoa của Vietsovpetro

THANH THIÊN |

Nhắc đến những người thợ lao động trực tiếp đóng góp vào con đường thành công của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, người ta nghĩ ngay đến anh Nguyễn Huy Sơn (ảnh, giữa) - người thợ tiện tài hoa của công ty.