Những người lao động đầu tiên ở Hà Nội nhận hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Nhiều người lao động tỏ ra vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Chị Trần Thị Khánh Diên đã có 4 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Thời gian qua gia đình chị cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thu nhập giảm sút khiến gia đình chị gặp không ít khó khăn.

Chị vừa nhận được 2,1 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Chị Diên mới nghe phong thanh về người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ nhận tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Chị không ngờ thủ tục làm lại nhanh và sớm nhận được hỗ trợ đến vậy.

“Không chỉ tôi mà nhiều lao động trong công ty đều rất vui khi nhận được nguồn hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tôi sẽ dành nguồn tiền được hỗ trợ này để chi tiêu thêm cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình” - chị Diên cho biết.

Làm mảng kinh doanh, tiếp thị tại Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam, anh Hoàng Sơn cảm thấy may mắn khi được vẫn có thể làm việc online trong mùa dịch.

Niềm vui của anh Sơn như nhân lên gấp đôi khi nhận được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. "Nguồn hỗ trợ đến với người lao động trong giai đoạn này thực sự rất đáng quý"-anh Sơn nói.

Chị Diên, anh Sơn là 2 trong số 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng trong ngày đầu triển khai chính sách.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng công bố, đến nay, đã có 137.826 người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ ngày 1.10.2021 đến 30.9.2022) cho khoảng 4.435.184 người lao động với tổng số tiền gần 3.470 tỉ đồng.

Liên quan đến Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự tính, sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và khoảng 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, nhóm người lao động yếu thế, địa phương, ngành nghề đang khó khăn hơn sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước. Người đóng cao, thời gian tham gia dài hơn cũng chia sẻ mức hỗ trợ với người tham gia ngắn hơn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương xây dựng một quy trình, thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, thuận tiện với người thụ hưởng nhờ nền tảng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông của Ngành.

Điều này là yếu tố quan trọng giúp chính sách hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng đến người lao động và người sử dụng lao động, phát huy hiệu quả tốt hơn.

Liên quan đến việc triển khai chính sách này, phấn đấu đến ngày 5.10.2021 hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cho khoảng 386.000 đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, trong tháng 10.2021, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động có tài khoản ngân hàng tại các đơn vị sử dụng lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nhất

ANH THƯ |

Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để người lao động, người sử dụng lao động có thể thuận lợi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

3.570 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong ngày đầu tiên triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng.

Chi tiết những đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Chính phủ vừa ban hành Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Chân dung tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Ông Lý Cường, 63 tuổi, tân Thủ tướng Trung Quốc, là cựu Bí thư thành uỷ Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô.

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.

Lionel Messi: Đừng lãng phí thêm thời gian ở PSG!

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi nên rời Paris St Germain càng sớm càng tốt…

UBND tỉnh Ninh Bình giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án khu dân cư Cầu Chẹm, (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định giao trên 75.200m2 đất không thông qua đấu giá cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group (Tập đoàn Thành Thắng) để thực hiện dự án. Dư luận cho rằng, việc UBND tỉnh Ninh Bình giao đất cho Tập đoàn Thành Thắng mà không thông qua đấu giá là không đảm bảo công khai, minh bạch.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nhất

ANH THƯ |

Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để người lao động, người sử dụng lao động có thể thuận lợi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

3.570 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong ngày đầu tiên triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng.

Chi tiết những đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Chính phủ vừa ban hành Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.