Những ngày cận tết - “mùa làm ăn” của nhiều công nhân

Tùng Giang |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tích cực tăng ca để kiếm thêm thu nhập với mong muốn có một cái Tết sung túc, đủ đầy cho gia đình. Với họ, đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”.

Nghĩ đến con để có thêm động lực

Những ngày này, do đặc thù công việc nên nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Hà Nội vẫn hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp. Theo đó, nhiều công nhân phải gác lại việc gia đình, dành hết thời gian vào tăng ca. Bên cạnh đó, mức thu nhập tốt từ việc tăng ca cũng giúp cho công nhân lao động giảm bớt gánh nặng kinh tế trong những ngày trước, trong và sau Tết.

Anh L.V.T làm việc tại Công ty Hoya Glass Disk Vietnam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, anh T làm quen với việc xa gia đình ngày Tết đã hơn 10 năm nay. Tết là khoảng thời gian số lượng lớn công nhân nghỉ Tết thì nhà máy mới có thể dừng hoạt động để làm công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc. Do là kỹ thuật viên bảo trì, anh T phải đi làm.

Anh T chia sẻ, cứ mỗi dịp Tết đến, anh vẫn thường cố gắng làm thêm tăng ca, mong sao cho gia đình có một cái Tết đủ đầy. “Gia đình cũng mong ngóng lắm chứ. Có khi phải xa vợ con, một mình trên này cũng thấy cô đơn. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con nhỏ ở quê nhà, mình lại có thêm động lực. Cố gắng những ngày này, ra tết, các cháu sẽ có thêm quà bánh. Coi như mình nghỉ tết muộn hơn mọi người một chút” - anh T nói.

Cùng hoàn cảnh trên, anh N.V.A làm việc tại Công ty Hoya Glass Disk Vietnam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) cho rằng, không chỉ là vấn đề tiền lương, dịp cận Tết, công nhân lao động còn phải đối mặt với vấn đề giá cả leo thang, các khoản tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước cũng rục rịch tăng theo. Nên với anh A, được tăng ca ngày Tết là giải pháp tốt cho cả anh và gia đình. “Nếu năm nào công ty làm ăn tốt, anh em công nhân tăng ca sẽ được tính 400% lương. Có thêm thu nhập là nhu cầu chính đáng của bất cứ ai, đặc biệt đối với công nhân thì nhu cầu này càng cao” - anh A cho hay.

Cũng theo anh A, công ty tăng ca là tạo điều kiện cho người lao động có thêm thu nhập. Các ngày công tăng ca sẽ tính từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, sau đó công nhân muốn nghỉ bù sẽ trừ vào ngày nghỉ phép trong năm. “Một ca làm việc ngày tết cũng giống ngày bình thường. Bắt đầu từ 8h đến 20h. Như vậy, thời gian làm việc sẽ trôi qua nhanh hơn. Mình làm mệt rồi tối đi ngủ sớm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc 3 ngày lễ là được về sum vầy với gia đình, vợ con” - anh A chia sẻ.

Xóm trọ công nhân vắng teo ngày cận Tết

Dọc theo mọi ngóc ngách thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh - nơi từ lâu được mệnh danh là “thủ phủ” của những dãy trọ công nhân thuộc loại bình dị nhất nhì Hà Nội. Mặc dù vào ngày chủ nhật, nhưng không gian trở nên vắng vẻ lạ thường. Theo quan sát, các dãy phòng trọ khoá cửa im lìm, trái ngược với khung cảnh ngày thường trong năm.

Làm việc tại Công ty Thạch Bàn (KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội), anh T.N.T giải thích, cuối năm với nhiều người là thời điểm để tranh thủ mua sắm, vui chơi, nhưng với anh em công nhân lao động chúng tôi thì đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”. “Tranh thủ những ngày cận tết, họ đăng ký tăng ca, làm thêm giờ, còn người không được tăng ca lại góp vốn buôn bán, kinh doanh… để có thêm tiền về thăm quê lo cho gia đình” - anh T cho hay.

Năm nay, anh T tăng ca trong tết. Anh nói rằng, người khác đi làm ngày Tết sẽ cảm thấy buồn chán. Nhưng với công nhân, những ngày này rất quý giá vì ai cũng muốn có thêm thu nhập từ việc tăng ca, để lo cho các khoản chi phí tăng đột biến trong những ngày Tết. “Cận Tết, đa phần công nhân mong doanh nghiệp cho tăng ca để kiếm thêm chút ít. Nếu không tích cực làm việc, vợ con sẽ thiếu đi một phần. Mình thiếu thốn không sao, nhưng con cái thiếu thì không đành lòng” - anh T tâm sự.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Công nhân điêu đứng vì ATM trục trặc

Nhóm PV |

Không chỉ gặp hàng loạt sự cố trong khu vực nội thành, rất nhiều máy rút tiền tự động (ATM) tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân trên địa bàn Hà Nội cũng không thể giao dịch trong chiều ngày 20.1 khiến công nhân gặp không ít khó khăn.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Công nhân điêu đứng vì ATM trục trặc

Nhóm PV |

Không chỉ gặp hàng loạt sự cố trong khu vực nội thành, rất nhiều máy rút tiền tự động (ATM) tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân trên địa bàn Hà Nội cũng không thể giao dịch trong chiều ngày 20.1 khiến công nhân gặp không ít khó khăn.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.