Những ngành nghề nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong thời gian tới?

ANH THƯ |

Trước làn sóng dịch chuyển đầu tư và sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á mà địa điểm thu hút nhất chính là Việt Nam, các chuyên gia nhận định rằng đây là một dấu hiệu tích cực cho nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, song vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp sẽ phục hồi lại sản xuất. Đây cũng là lúc thị trường lao động được khai thông, có những tin hiệu lạc quan.

Theo khảo sát của trung tâm cuối tháng 4, trong 1.600 doanh nghiệp được khảo sát thì có khoảng 1.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với chỉ tiêu khoảng 13.000 việc làm. Các vị trí cần tuyển dụng chủ yếu là công nhân sản xuất, kỹ sư cơ khí, chế tạo, may mặc...

Công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search-cho biết, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến những ngành dịch vụ như du lịch, khách sạn chịu tác động trực tiếp từ chính sách hạn chế di chuyển và quy định giãn cách xã hội.

Tuy nhiên cũng có dấu hiệu khả quan khi một số doanh nghiệp du lịch, khách sạn và giáo dục đã bắt đầu thăm dò và có nhu cầu tuyển dụng trở lại.

Khả năng hồi phục của thị trường sẽ có thể được nhìn thấy từ cuối Quý III hoặc đầu Quý IV.2020 với tốc độ chậm và dự đoán sẽ khởi sắc lại vào thời điểm đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành thương mại điện tử, vị trí cấp cao của lĩnh vực bất động sản, ngành năng lượng... cũng được công ty Navigos Search dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Phương Mai - Giám đốc điều hành Navigos Search cho biết: “Tại thời điểm hiện tại khi Việt Nam thể hiện khả năng kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ và bắt đầu nới lỏng những biện pháp giãn cách xã hội, nhu cầu tuyển dụng cũng đã có những chuyển biến tích cực".

Một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng để nhanh chóng phục hồi sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 làm gián đoạn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các doanh nghiệp nhận ra sự cấp bách của việc đa dạng hóa nguồn cung ứng và hạng mục sản xuất, tránh phụ thuộc vào một quốc gia.

"Điều này tiếp tục củng cố thêm làn sóng dịch chuyển đầu tư và sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á mà địa điểm thu hút nhất chính là Việt Nam. Đây là một dấu hiệu tích cực cho nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam trong thời gian tới, đơn cử tại các ngành sản xuất, dệt may, công nghiệp phụ trợ, điện/điện tử,…"-bà Mai nói.

Theo Giám đốc điều hành Navigos Search, để củng cố triển vọng Việt Nam trở thành điểm đến của sự dịch chuyển dòng đầu tư, thị trường lao động Việt Nam cũng cần có những chuẩn bị kịp thời về chất lượng và số lượng nhân sự để không ngừng tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh và sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới sau đại dịch.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Biện pháp tái khởi động kinh tế cần đi kèm chính sách việc làm

Linh Nguyên |

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đưa ra cảnh báo số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch COVID-19 sẽ khiến cho 1,6 tỉ người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.

Người lao động mất việc làm: Nên đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) bị mất việc làm, không ít trong số họ đã lựa chọn hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Trong thời điểm này, BHXH Việt Nam cho rằng, NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc không may mất việc có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và được tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Hải Dương: Công nhân không có việc làm được Công đoàn trao quà

Diệu Thuý |

Công đoàn Ngành Công thương Hải Dương vừa đến động viên, tặng quà cho 23 công nhân thuộc Công ty TNHH Embossa Việt Nam (TP.Hải Dương) và Công ty TNHH PNG Việt Nam (có chi nhánh ở TP.Hải Dương và huyện Thanh Miện).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biện pháp tái khởi động kinh tế cần đi kèm chính sách việc làm

Linh Nguyên |

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đưa ra cảnh báo số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch COVID-19 sẽ khiến cho 1,6 tỉ người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.

Người lao động mất việc làm: Nên đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) bị mất việc làm, không ít trong số họ đã lựa chọn hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Trong thời điểm này, BHXH Việt Nam cho rằng, NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc không may mất việc có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và được tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Hải Dương: Công nhân không có việc làm được Công đoàn trao quà

Diệu Thuý |

Công đoàn Ngành Công thương Hải Dương vừa đến động viên, tặng quà cho 23 công nhân thuộc Công ty TNHH Embossa Việt Nam (TP.Hải Dương) và Công ty TNHH PNG Việt Nam (có chi nhánh ở TP.Hải Dương và huyện Thanh Miện).