Những ngành nghề nào cần việc làm trong Tết Nguyên đán 2022?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thị trường lao động Thành phố hiện đang có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm cho các lao động lành nghề có xu hướng tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Nhiều người ở lại làm việc xuyên Tết

Năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến nhiều ngành nghề khiến thu nhập của nhiều lao động bị giảm. Do đó, dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người dân đã quyết định ở lại TPHCM đón Tết và làm việc.

"Năm qua dịch nên tôi phải ở nhà gần 3-4 tháng, dịch ổn tôi xuống lại TPHCM để xin việc. Tuy nhiên, tới nay tôi mới xin được việc như ý, chỗ làm cũng cần người làm xuyên Tết nên tôi đăng ký ở lại. Trong dịp này, tôi cũng dự định tìm thêm công việc để làm thêm ngoài giờ" - chị Đặng Châu (sống tại Quận 10) chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch ở một số địa phương cũng khiến nhiều lao động "ngại" về quê.

Anh Phan Ngọc (sống tại quận Gò Vấp) cho biết: "Quê tôi ở Thanh Hoá giờ về cũng phải thực hiện cách ly nên tôi quyết định ở lại TPHCM làm việc, qua Tết dịch ổn sẽ về sau. Tôi tính xin thêm việc ở một số ngành tuyển dụng dịp Tết để kiếm thêm thu nhập".

Nhu cầu tuyển dụng trong Tết cao

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), trong dịp Tết Nguyên đán 2022, TPHCM có 5.562 doanh nghiệp tuyển dụng với 19.073 chỗ làm việc.

Nhu cầu nhân lực tập trung ở ngành: Chế biến thực phẩm, xây dựng; vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng; kinh doanh - bán hàng; marketing; tư vấn - chăm sóc khách hàng; du lịch; khách sạn...

Qua khảo sát cho thấy, nhu cầu nhân lực qua đào tạo cần 16.367 chỗ làm việc, chiếm 85,81%. Nhu cầu nhân lực chưa qua đào tạo cần 2.706 chỗ làm việc chiếm 14,19%, tập trung ở các vị trí việc làm như nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên phụ kho, tổng đài viên giải đáp thắc mắc, nhân viên giao hàng,...

"Thời điểm cận và trong Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của xã hội tăng cao, nhu cầu nhân lực trong sản xuất và kinh doanh cũng có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phần lớn lao động phổ thông về quê chưa quay lại Thành phố làm việc. Vì vậy, các doanh nghiệp đang tập trung tuyển lao động thời vụ, bán thời gian và không yêu cầu kinh nghiệm chiếm tỉ lệ khá cao" - đại diện FALMI cho hay.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

Đồng Nai: Cuối năm, hàng trăm công nhân bất ngờ bị mất việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà) đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

Đồng Nai: Cuối năm, hàng trăm công nhân bất ngờ bị mất việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà) đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...