Những ngành nghề có nhu cầu lớn tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Thị trường lao động đang phục hồi nhanh chóng, nhiều ngành nghề như sản xuất, dịch vụ... đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn.

Adecco Việt Nam mới công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý I.2022. Theo đó, các doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm nhân tài để thúc đẩy kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động đáng chú ý trong các lĩnh vực này.

Sau Tết Nguyên đán, đơn hàng gia tăng nên các lĩnh vực sử dụng số lượng lớn lao động như may mặc, điện tử, chế biến thực phẩm, da giày... cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Du lịch, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, cũng đang tuyển dụng quy với mô lớn. Các công ty du lịch - nhà hàng - khách sạn đang gấp rút tuyển dụng và đào tạo nhân viên để chuẩn bị tái khởi động.

Bên cạnh đó, nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ tiếp tục được săn đón trong những năm tới. Dịch COVID-19 để lại nhiều di sản tác động đến cách chúng ta làm việc như xu hướng chuyển đổi số, tự động hóa, làm việc từ xa...

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, đây là thời điểm vàng trong tuyển dụng lao động, đặc biệt các khu khu công nghiệp, khu chế xuất đang cần tuyển dụng số lượng lớn ở khối công nhân sản xuất.

Thị trường lao động Hà Nội dự báo tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều nhóm ngành như Thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí...

Cùng với đó, du lịch là ngành dự kiến có xu hướng tuyển dụng lao động rất lớn trong thời gian tới, nhất là sau khi thành phố đã cho phép mở cửa trở lại hầu hết các dịch vụ.

Ngoài ra, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng vẫn là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng liên tục, nhân sự những ngành này tiếp tục được săn đón. Hà Nội dự kiến trong quý. II/2022, nhu cầu tuyển dụng ở các nhóm ngành nghề sẽ tăng khoảng từ 10 – 15% so với quý 1.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến nhu cầu nhân lực sau Tết Nguyên đán tại địa phương cần khoảng 44.800 - 55.600 chỗ làm việc, tập trung ở các ngành như dệt may - giày da; sản xuất, chế biến thực thẩm; cơ khí; hóa chất - dược - cao su; kiến trúc; xây dựng; bán buôn và bán lẻ; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản; dịch vụ bảo vệ;…

Các nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao như kinh doanh thương mại; dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ; dịch vụ tư vấn - nghiên cứu khoa học và phát triển; công nghệ thông tin; dệt may - giày da; dịch vụ du lịch - lưu trú và ăn uống; công nghệ lương thực - thực phẩm; dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng; kỹ thuật điện - điện lạnh - điện công nghiệp - điện tử...

Nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo chiếm 86,39%, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 21,58%, cao đẳng chiếm 19,13%, trung cấp chiếm 25,08%, sơ cấp chiếm 20,6%.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trợ cấp thôi việc khi giấy phép lao động hết hạn của lao động nước ngoài

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc về trợ cấp thôi việc của người lao động nước ngoài khi giấy phép lao động hết hạn.

Hà Nội tuyển dụng trên 1.000 lao động với mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hoàn Kiếm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Doanh nghiệp liên tục có nhu cầu tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Đánh giá về thị trường lao động hiện nay, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - cho biết, hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm hiện nay rất sôi động với nhu cầu tăng liên tục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trợ cấp thôi việc khi giấy phép lao động hết hạn của lao động nước ngoài

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc về trợ cấp thôi việc của người lao động nước ngoài khi giấy phép lao động hết hạn.

Hà Nội tuyển dụng trên 1.000 lao động với mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hoàn Kiếm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Doanh nghiệp liên tục có nhu cầu tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Đánh giá về thị trường lao động hiện nay, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - cho biết, hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm hiện nay rất sôi động với nhu cầu tăng liên tục.