Những ngành có triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất đầu năm 2022

Quế Chi |

Triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất trong quý I,II.2022 tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, sản xuất và chế biến chế tạo, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và đời sống, và công nghệ cao.

Đó là kết quả đưa ra trong khảo sát xu hướng tuyển dụng Quý 1 và Quý 2, 2022 vừa ra mắt của ManpowerGroup Việt Nam.

Theo khảo sát, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trên cả nước đều đang kỳ vọng hoạt động tuyển dụng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022 cùng với đà khôi phục của toàn nền kinh tế.

Tại thời điểm khảo sát, có tới 93% nhà tuyển dụng cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã khôi phục từ 50% trở lên so với lúc trước đại dịch, và chỉ có 7% doanh nghiệp hiện vẫn chịu ảnh hưởng, bao gồm tạm ngừng hoạt động.

Trong số các đơn vị tham gia khảo sát, 80% doanh nghiệp có ý định gia tăng tuyển dụng; 15% không đổi; chỉ có khoảng 5% doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định giảm tuyển dụng.

Song song với sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tuyển dụng cũng đang trên đà khôi phục về mức trước đại dịch. Gần hai phần ba (59%) doanh nghiệp cho biết, hoạt động tuyển dụng của họ đã trở lại gần như bình thường, theo sau là khoảng 32% doanh nghiệp dự báo sẽ phục hồi tuyển dụng trong vòng 3 đến 6 tháng tới.

Triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, sản xuất và chế biến chế tạo, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và đời sống, và công nghệ cao.

Cũng theo kết quả khảo sát, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dành nhiều quan tâm đến hình thức làm việc linh hoạt – xu hướng ngày càng phổ biến trong giai đoạn bình thường mới.

Trong vòng 3 đến 6 tháng tới, hơn một nửa (51%) doanh nghiệp dự kiến áp dụng hình thức làm việc linh hoạt (kết hợp cả làm việc tại công sở và làm việc từ xa) cho nhân viên của họ, và chỉ hơn một phần ba (38%) doanh nghiệp muốn quay trở lại hình thức làm việc toàn thời gian tại công sở như thời điểm trước dịch.

Khảo sát xu hướng tuyển dụng tại Việt Nam Quý 1 và Quý 2 năm 2022 do Công ty Cung cấp giải pháp nhân sự ManpowerGroup Việt Nam thực hiện từ ngày 30.11 đến 31.12.2021 trên 153 nhà tuyển dụng thuộc 21 ngành nghề khác nhau trên toàn quốc.

Đối tượng tham gia khảo sát là các giám đốc, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng thu hút nhân tài, chuyên viên nhân sự thuộc các ngành đa dạng, từ bán sỉ, bán lẻ và thương mại, dệt may, da giày, công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, xây dựng…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Quý I/2022, dự báo tuyển dụng lao động sẽ sôi động

ANH THƯ |

Nhóm ngành nghề truyền thống như bán hàng, thương mại, văn phòng, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong thời gian tới. Đặc biệt, các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu tìm kiếm các vị trí cấp cao do các ứng viên người Việt đảm nhiệm cho thấy năng lực ứng viên này ngày càng được cải thiện.

Những ngành nghề "hot", được nhà tuyển dụng săn đón trong năm 2022

ANH THƯ |

Trong bối cảnh thị trường đang lao động đang trên đà phục hồi, các chuyên gia đưa ra dự báo những ngành nghề luôn "khát" lao động trong năm 2022.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An tuyển dụng 2 giảng viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ 1 NGHỆ AN |

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An thông báo tuyển dụng 1 giảng viên nghề may và thời trang, 1 giảng viên nghề hàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quý I/2022, dự báo tuyển dụng lao động sẽ sôi động

ANH THƯ |

Nhóm ngành nghề truyền thống như bán hàng, thương mại, văn phòng, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong thời gian tới. Đặc biệt, các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu tìm kiếm các vị trí cấp cao do các ứng viên người Việt đảm nhiệm cho thấy năng lực ứng viên này ngày càng được cải thiện.

Những ngành nghề "hot", được nhà tuyển dụng săn đón trong năm 2022

ANH THƯ |

Trong bối cảnh thị trường đang lao động đang trên đà phục hồi, các chuyên gia đưa ra dự báo những ngành nghề luôn "khát" lao động trong năm 2022.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An tuyển dụng 2 giảng viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ 1 NGHỆ AN |

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An thông báo tuyển dụng 1 giảng viên nghề may và thời trang, 1 giảng viên nghề hàn.