Những mong ước giản dị của người lao động sang năm mới

Quế Chi |

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sau một năm làm việc vất vả, bây giờ là lúc người lao động nhìn lại những gì mình làm được một năm qua và mong muốn những điều tốt đẹp trong năm tới. Nhưng đôi khi, mong muốn của họ rất giản dị, nghe lên thật xót xa…

Trước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phóng viên có cơ hội gặp chị Chu Thị Hà (SN 1976)- công nhân Công ty cổ phần May Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Chị đã làm việc tại Công ty được 20 năm nay. Nhờ những nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi của mình cũng như kỹ năng chuyên môn vững vàng, chị được cất nhắc lên chức tổ trưởng. Hiện thu nhập của chị là khoảng 11,5 triệu đồng. “Công ty có chế độ tốt, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ nên tôi luôn muốn gắn bó lâu dài với Công ty”- chị Hà cho hay.

Hàng tháng, thu nhập của chị, cộng với lương hưu của chồng (khoảng 4,2 triệu đồng) cũng chỉ đủ để nuôi hai con ăn học. Mỗi tháng, nếu cố gắng dành dụm, chắt bóp, chị dành ra được khoảng 1,2 triệu đồng để phòng ngừa những lúc ốm đau, hoạn nạn.

Chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ về mong muốn của mình.
Chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ về mong muốn của mình.

Nói về ước mơ của mình vào đầu năm mới, chị Hà chia sẻ: “Mong ước thì nhiều lắm, nói cả ngày chắc cũng không hết. Tuy nhiên, như nhiều người lao động ngành may khác, điều tôi mong nhất là sang năm được “tăng lương, giảm giờ làm” để người lao động đỡ vất vả hơn, có thêm thời gian với gia đình mình nhiều hơn, chăm sóc con cái được tốt hơn”.

Còn đối với chị Lê Thị Hồng - Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sein Together Kee Eun Việt Nam (Phú Thọ), chị chỉ có một mong muốn rất giản dị vào năm mới, đó là bệnh tình của mình đỡ đi, sức khỏe được cải thiện để có thể tiếp tục làm việc và sinh sống như những người bình thường khác.

Chị Hồng có hoàn cảnh rất éo le. Chị bị ung thư vú đã 9 năm nay, đang ở giai đoạn 3, sức khỏe kém. Làm ở Công ty đã 13 năm, thu nhập một tháng của chị chỉ khoảng 6 triệu đồng. Hiện chị vẫn đang ở nhờ nhà người thân. “Tôi sinh năm 1972, tính đến giờ là 48 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Trước đây, khi đi mổ ung thư vú, bác sỹ có khuyên là với bệnh tình này của mình, tôi không nên lấy chồng. Nghe lời bác sỹ, hơn nữa, nhìn lại điều kiện của bản thân, nên tôi quyết định ở vậy, từ mình nuôi mình, chứ lấy chồng chắc chắn sẽ rất khổ cho nhiều người”- chị Hồng chia sẻ.

Mỗi năm chị phải đi khám bệnh 2 lần, mỗi lần phải tiêu tốn đến 7 triệu đồng. Chị ít khi dành dụm được vì phải chi tiêu rất nhiều khoản. Có tháng, chị cố gắng sống tằn tiện cũng chỉ có thể dành dụm được khoảng 1 triệu đồng. “Nhưng sau đó lại phải dành ra chi cho việc này, việc nọ, vì vậy cuối cùng chẳng để lại được đồng nào”- chị Hồng chia sẻ.

Chị Lê Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) nhận quà trong Chương trình Tết Sum vầy mừng Xuân- ơn Đảng do LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức vào đầu tháng 1.2020.
Chị Lê Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) nhận quà trong Chương trình Tết Sum vầy mừng Xuân- ơn Đảng do LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức vào đầu tháng 1.2020.

Vì vậy, ước mong của chị vào đầu năm mới thật giản dị. Có lẽ, chị cũng mong mình có thêm nhiều hơn nữa nghị lực, sức mạnh để vượt qua những éo le mà chị gặp phải.

Điều làm chị ấm lòng là sự quan tâm của Công ty, của công đoàn các cấp đã tạo điều kiện, hỗ trợ chị để chị tiếp tục đứng lên để sống như những người bình thường khác.

Mỗi một người lao động có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có lẽ họ đều mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân mình, người thân và cả xã hội trong năm 2020- năm hứa hẹn sẽ có rất nhiều sự thay đổi này.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Kiều Vũ |

Đó là một trong những nội dung trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được chính thức phát động ngày 4.1.

Công nhân đóng tàu sẽ nhận thưởng 33,6 triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Nguyễn Vũ |

Sau 7 phiên đàm phán căng thẳng giữa Ban chấp hành Công đoàn - đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - mức lương, thưởng năm 2020 sẽ tăng, các chính sách có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện.

Thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 được dự báo "kịch bản" ra sao?

ANH THƯ |

Trong khi các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cả nước đang rục rịch báo cáo về việc thực hiện chính sách lương, thưởng tết, nhiều chuyên gia đã đưa ra những dự báo "kịch bản" thưởng tết năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập trung chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Kiều Vũ |

Đó là một trong những nội dung trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được chính thức phát động ngày 4.1.

Công nhân đóng tàu sẽ nhận thưởng 33,6 triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Nguyễn Vũ |

Sau 7 phiên đàm phán căng thẳng giữa Ban chấp hành Công đoàn - đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - mức lương, thưởng năm 2020 sẽ tăng, các chính sách có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện.

Thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 được dự báo "kịch bản" ra sao?

ANH THƯ |

Trong khi các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cả nước đang rục rịch báo cáo về việc thực hiện chính sách lương, thưởng tết, nhiều chuyên gia đã đưa ra những dự báo "kịch bản" thưởng tết năm 2020.