Những mong muốn của người lao động gửi gắm đến tân Chủ tịch UBND TPHCM

Nam Dương |

Ngày 24.8, HĐND TPHCM đã bầu ông Phan Van Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - làm Chủ tịch UBND TPHCM thay cho ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nhiều cán bộ Công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) đã bày tỏ mong muốn của mình gửi gắm đến tân Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM):

Trong giai đoạn hiện nay, mong mỏi nhất của người lao động và đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở là TPHCM nhanh chóng có biện pháp chống dịch hiệu quả, đồng thời chăm lo thiết thực cho người lao động thông qua việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những công nhân phải ngừng việc do dịch bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phải đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho công nhân lao động ngoài khu công nghiệp, vì nhiều doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng có hàng nghìn, hàng chục nghìn lao động và đây là đối tượng trực tiếp làm ra của cải, vật chất cho xã hội. Ví dụ, Công ty May mặc Triple Việt Nam có 2.600 lao động, nhưng hiện tại mới có chưa đến 500 người tiêm vaccine (chưa được 20%). Như vậy là tỉ lệ quá thấp, không bảo đảm được an toàn nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất lại.

Nhiều CNLĐ Công ty may mặc Triple Việt Nam mong sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Nhiều CNLĐ Công ty may mặc Triple Việt Nam mong sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long

Về lâu dài, TPHCM cần có chính sách chăm lo cho người lao động nhập cư. Vì hiện nay, nhiều lao động đã rời thành phố và về lại quê sinh sống do thu nhập không đủ sống, khiến doanh nghiệp rất khó tuyển dụng lao động, có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam (Khu Chế xuất Linh Trung 1, TP.Thủ Đức TPHCM):

Tâm lý chung của công nhân và cán bộ Công đoàn đều mong mỏi TPHCM nhanh chóng dập được dịch và đưa hoạt động sản xuất, sinh hoạt xã hội trở lại bình thường. Tôi mong muốn chủ tịch mới sẽ có quyết sách chăm lo an sinh xã hội cho công nhân lao động, người dân.

Về lâu dài, TPHCM cần có chính sách để thực hiện bằng được việc xây dựng nhiều nhà ở xã hội bán cho công nhân lao động, vì giá nhà đất như hiện nay quá cao, vượt qua khỏi khả năng của người lao động. Tỉnh Bình Dương nguồn lực không bằng TPHCM nhưng đã xây được nhà ở xã hội diện tích nhỏ bán cho công nhân (dù chưa nhiều), nhưng TPHCM chưa làm được điều này.

Ngoài ra, TPHCM cần đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà trẻ cho con công nhân lao động, vì đa phần con công nhân vẫn phải gửi trong các nhóm trẻ rất thiếu an toàn và không có điều kiện tốt để phát triển.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - công nhân Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM):

Tôi chỉ có mong ước TPHCM quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động. Ví dụ, trong đợt dịch COVID-19 này, chồng tôi là thợ hồ, phải nghỉ việc hơn 2 tháng nay chưa được nhận trợ cấp gì. Tôi là công nhân phải nghỉ việc hơn 2 tháng qua để phòng chống dịch. Ngoài tiền lương ngừng việc còm cõi, tôi cũng không được hỗ trợ gì khác, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, phải vay tiền để sống. Tôi cũng mong muốn chính quyền sớm dập được dịch để còn đi làm, kiếm tiền sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương mong có chính sách hỗ trợ đề CNLĐ mua được nhà ở xã hội. Ảnh” Đức Long
Chị Nguyễn Thị Thu Hương mong có chính sách hỗ trợ để CNLĐ mua được nhà ở xã hội. Ảnh: Đức Long

Lâu dài, tôi cũng mong muốn TPHCM có chính sách để người lao động nhập cư có thể mua được nhà ở xã hội, mới gắn bó với TPHCM được. Như gia đình tôi đã vào TPHCM làm 6 năm, nhưng nghĩ để có tiền mua nhà ở xã hội là rất không thực tế, nên cũng đến lúc nào đó khi hết sức lao động lại phải rời xa nơi đây.

Chị Kim Thị Ngọc Bé - giáo viên nhóm lớp mầm non (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM):

Trước mắt, tôi mong TPHCM sẽ đẩy nhanh việc chăm lo hỗ trợ cho người dân bị dịch COVID-19. Khu nhà tôi ở trọ có rất nhiều người và bản thân tôi cũng rất khó khăn, nhưng chưa được hỗ trợ gì.

Tôi cũng mong TPHCM quan tâm chăm lo những lao động ngoại tỉnh, giáo viên mầm non như chúng tôi để chúng tôi có thể gắn bó với thành phố lâu dài.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Với đa số phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 11 tăng cường giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Ngày 22.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Hỗ trợ 42 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục chương trình“Nghĩa tình Công đoàn”, ngày 21.8, LĐLĐ thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đã tiếp tục đến hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Với đa số phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 11 tăng cường giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Ngày 22.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Hỗ trợ 42 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục chương trình“Nghĩa tình Công đoàn”, ngày 21.8, LĐLĐ thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đã tiếp tục đến hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực nhà trọ trên địa bàn thành phố.