Trong những năm qua, đời sống của nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình ngày càng được cải thiện, nâng cao, làng mạc, phố phường ngày càng thay da đổi thịt. Tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh nhiều màu sắc ấy là những ngôi nhà mang tên “Mái ấm công đoàn”.
Nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên ở cơ sở, đặc biệt là nhu cầu làm nhà ở đối với đoàn viên chưa đủ khả năng để làm nhà, LĐLĐ huyện Yên Bình đã thường xuyên rà soát, trao đổi, tìm hiểu đến từng đối tượng đoàn viên trên địa bàn huyện
Cùng với đó, LĐLĐ huyện tích cực vận động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ với mức đóng góp xây dựng là 50.000 đồng/đoàn viên/năm. Hàng năm nguồn quỹ chung tay chia sẻ đối với đoàn viên, đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, đã tự nguyện đóng góp được hàng trăm triệu đồng.
Tổng nguồn quỹ ủng hộ của đoàn viên trực thuộc LĐLĐ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 659,2 triệu đồng, đóng góp chung vào quỹ xã hội công đoàn tỉnh.
Cũng tính từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, có hàng nghìn xuất quà tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, duy trì 380 triệu đồng vốn vay cho nữ đoàn viên và có 12 đoàn viên được hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hỗ trợ làm nhà là 360 triệu đồng.
Tuy giá trị ủng hộ 30 triệu đồng/đoàn viên không nhiều nhưng nguồn hỗ trợ đó như một chiếc đòn bẩy thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ cơ quan, đơn vị.
Chương trình “Mái ấm công đoàn” có thể nói là chương trình mang tính “thương hiệu” của tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái với ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc.
Mong sao có nhiều hơn nữa những mái ấm mang tên “Công đoàn” để nhân lên lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.