Những lao động ngừng việc đầu tiên ở Khánh Hòa nhận 1 triệu đồng

Phương Linh |

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay 9 lao động phải ngừng việc do dịch đầu tiên tại Khánh Hòa được chi trả số tiền 1 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Ngày 23.8, Phòng LĐTB&XH TP. Nha Trang, Khánh Hòa tổ chức chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đối với người lao động ngừng việc do dịch COVID-19.

Đến thời điểm này,  thì đây là số lao động ngừng việc đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định hỗ trợ và chi trả.

Cụ thể 9 người lao động làm việc tại Công ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam, Chi nhánh Nha Trang (phường Phước Long, TP.Nha Trang) được nhận hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người.

Những lao động được hỗ trợ ngừng việc do phải cách ly y tế, ở trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm trước khi ngừng

Trong số 9 lao động, có 4 trường hợp đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ thêm mỗi người 1 triệu đồng.

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa đến ngày 23.8, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 397 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Giải ngân vốn vay cho 5 đơn vị với 496 lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quyết định hỗ trợ 39.459 lao động tự do với tổng kinh phí hơn 69 tỉ đồng. Trong đó, thị xã  Ninh Hòa 13.730 người, TP. Nha Trang 7.578 người, TP. Cam Ranh 4.839 người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp?

Minh Phương |

Trong trường hợp lao động bị ngừng việc, nếu người sử dụng lao động và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền trực tiếp cho người lao động hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nha Trang: Xuống từng tổ dân phố chi trả 1,5 triệu đồng cho lao động tự do

Phương Linh |

Sau 25 ngày triển khai gói hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các phường tại TP.Nha Trang bắt đầu thực hiện chi trả cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng.

Người lao động ngừng việc do COVID-19 có được đóng bảo hiểm không?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, và Chỉ thị 16. Do đó, nhiều người lao động phải ngừng việc do dịch COVID-19. Vậy trong thời gian ngừng việc do COVID-19, người lao động có được đóng bảo hiểm hay không?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp?

Minh Phương |

Trong trường hợp lao động bị ngừng việc, nếu người sử dụng lao động và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền trực tiếp cho người lao động hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nha Trang: Xuống từng tổ dân phố chi trả 1,5 triệu đồng cho lao động tự do

Phương Linh |

Sau 25 ngày triển khai gói hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các phường tại TP.Nha Trang bắt đầu thực hiện chi trả cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng.

Người lao động ngừng việc do COVID-19 có được đóng bảo hiểm không?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, và Chỉ thị 16. Do đó, nhiều người lao động phải ngừng việc do dịch COVID-19. Vậy trong thời gian ngừng việc do COVID-19, người lao động có được đóng bảo hiểm hay không?