Những “lá chắn” phòng, chống dịch cho CNLĐ từ tuyến cơ sở ở Long An

An Long |

Long An - Hơn 140 trạm y tế lưu động (TYTLĐ) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị của người mắc COVID-19 không triệu chứng và thể nhẹ ngay từ cơ sở.

Được thành lập vào cuối tháng 9.2021, TYTLĐ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An làm việc “hết công suất” trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương. Từng thành viên của TYTLĐ đều dồn hết tâm sức vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là công nhân, lao động (CNLĐ) bị F0 ở các khu nhà trọ.

Mỗi thành viên của TYTLĐ nhận những nhiệm vụ với chuyên môn phù hợp. Những thành viên là trưởng ấp quan tâm, theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của bệnh nhân mỗi ngày. Nếu tình trạng bệnh diễn biến xấu thì thông tin kịp thời đến những thành viên có chuyên môn y tế để có giải pháp xử lý. Theo đó, BN có biểu hiện nhẹ, thông thường, nhân viên y tế điện thoại tư vấn, hướng dẫn và tiếp tục theo dõi; bệnh nhân có diễn biến xấu, nhân viên y tế kịp thời đến nhà khám, chữa bệnh, sơ cứu và chuyển tuyến.

Trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch. Ảnh: An Long
Trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch. Ảnh: An Long

Phó Trưởng TYTLĐ xã Nhị Thành - Nguyễn Thị Ánh Mai tâm sự: “Trách nhiệm của nhân viên y tế là chăm lo sức khỏe cho người dân, khi dịch bệnh xảy ra, trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn. Mỗi thành viên của TYTLĐ đều tạm gác việc riêng, đặt hết tâm sức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có hôm, tôi tiếp nhận hơn 100 cuộc điện thoại để tư vấn, hướng dẫn điều trị bệnh nhân tại nhà”.

TYTLĐ còn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quản lý danh sách người cần tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện công tác tiêm vaccine, theo dõi phản ứng sau tiêm, sơ cấp cứu và chuyển tuyến các trường hợp có chuyển biến nặng; đồng thời, truyền thông về tình hình COVID-19; khám, điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác trên địa bàn.

Khi tỉnh Long An triển khai, đưa vào hoạt động 3 TYTLĐ tại các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân lao động, TYTLĐ tại Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức) là nơi được thành lập đầu tiên. Giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng không ít nhưng TYTLĐ tại công ty ra đời góp phần tạo thêm “lá chắn” bảo vệ CNLĐ và giúp công ty có thêm điều kiện thuận lợi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TYTLĐ tại công ty được thành lập với 12 thành viên gồm y, bác sĩ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp,... Theo đó, TYTLĐ có nhiệm vụ quản lý, theo dõi người mắc COVID-19 khi được phát hiện tại doanh nghiệp; hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm COVID-19; thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống COVID-19. TYTLĐ hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý hạ tầng khu công nghiệp thông qua phân công nhiệm vụ và quy chế hoạt động; đồng thời, được Trung tâm Y tế huyện Bến Lức hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ trong từng thời điểm tương ứng với cấp độ phòng, chống dịch COVID-19.

Trưởng TYTLĐ tại Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam - Nguyễn Nguyễn Huỳnh Phương chia sẻ: “TYTLĐ luôn làm việc với tinh thần tất cả vì sức khỏe CNLĐ, đặc biệt không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khi CNLĐ có những biểu hiện nghi ngờ, chúng tôi thực hiện test nhanh để kịp thời có hướng xử lý”.

Công nhân Nguyễn Thị Hải Lý cho biết thêm: “TYTLĐ tại công ty tích cực hỗ trợ CNLĐ giải quyết các vấn đề “hậu COVID-19”. Theo đó, những CNLĐ có biểu hiện về suy giảm sức khỏe, mất ngủ, ăn không ngon, sụt cân nhanh... được hướng dẫn cách ăn uống, tăng cường vitamin cần thiết, nghỉ ngơi hợp lý,...”.

Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc đánh giá: “TYTLĐ hoạt động hiệu quả đã trở thành “lá chắn” vững chắc, giúp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, không để lây lan rộng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, an tâm sản xuất”.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: Lập đề án xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân, NLĐ

An Long |

Long An - Định hướng đến năm 2030, tỉnh Long An sẽ xây dựng khoảng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có khó khăn về nhà ở. Qua đó, giải quyết được khoảng 100% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Long An: Cho F0, F1 đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế

An Long |

Long An - Ngày 10.3, các sở, ban ngành tỉnh Long An đã có văn bản thông tin, phổ biến quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An: Lập đề án xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân, NLĐ

An Long |

Long An - Định hướng đến năm 2030, tỉnh Long An sẽ xây dựng khoảng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có khó khăn về nhà ở. Qua đó, giải quyết được khoảng 100% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Long An: Cho F0, F1 đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế

An Long |

Long An - Ngày 10.3, các sở, ban ngành tỉnh Long An đã có văn bản thông tin, phổ biến quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.