Những kiểu chống dịch COVID-19 của thợ Mỏ

Nguyễn Hùng |

Trong khi các ngành kinh tế khác hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động vì dịch COVID-19 thì ngành khai thác than ở Quảng Ninh vẫn sản xuất bình thường và đang được kỳ vọng “gánh” thêm một số chỉ tiêu kinh tế.

Vừa sản xuất, nhưng toàn tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng phải căng mình phòng, chống dịch COVID-19. Bởi lượng công nhân đông, riêng đội ngũ thợ lò cũng lên tới cả chục vạn người, nếu chẳng may một người nhiễm dịch, nguy cơ dừng một phân xưởng, thậm chí cả mỏ là rất lớn.

Nếu như trước đây, phòng ăn ca lúc nào cũng đông vui tập nập thì nay bàn, ghế trong phòng ăn được bố trí lại cách nhau tối thiểu 2m. Công nhân ngồi xa nhau và không đối mặt vào nhau như trước. Trong ảnh là bữa ăn công nghiệp tại Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường
Nếu như trước đây, phòng ăn ca lúc nào cũng đông vui tấp nập thì nay bàn, ghế trong phòng ăn được bố trí lại cách nhau tối thiểu 2m. Công nhân ngồi xa nhau và không đối mặt vào nhau như trước. Trong ảnh là bữa ăn công nghiệp tại Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường
Tại Công ty than Uông Bí, mỗi bàn ăn được lắp thêm các tấm kính để ngăn cách giữa các công nhân ngồi ăn. Ảnh: CTV
Tại Công ty than Uông Bí, mỗi bàn ăn được lắp thêm các tấm kính để ngăn cách giữa các công nhân ngồi ăn. Ảnh: CTV
Trước đây, các mỏ đều phục vụ bữa cơm tự chọn cho công nhân, nay bố trí cơm suất để tránh việc công nhân tụ tập đông chọn đồ ăn. Ảnh: CTV
Trước đây, các mỏ đều phục vụ bữa cơm tự chọn cho công nhân, nay bố trí cơm suất để tránh việc công nhân tụ tập đông chọn đồ ăn. Ảnh: CTV
Đo thân nhiệt trước khi vào khai trường tại Công ty than Hòn Gai. Ảnh: N.H
Đo thân nhiệt trước khi vào khai trường tại Công ty than Hòn Gai. Ảnh: N.H
Kiểm tra thân nhiệt nhiều vòng: từ trên xe ô tô đưa đón công nhân đến lúc vào khai trường. Ảnh: Phạm Cường
Kiểm tra thân nhiệt nhiều vòng: từ trên xe ôtô đưa đón công nhân đến lúc vào khai trường. Ảnh: Phạm Cường
Đeo khẩu trang trên xe goòng xuống hầm lò tại Công ty than Hòn Gai. Ảnh: CTV
Đeo khẩu trang trên xe goòng xuống hầm lò tại Công ty than Hòn Gai. Ảnh: CTV
Giao ca ở Công ty than Vàng Danh. Hiện, việc tổ chức giao ban điều hành sản xuất tại công ty này được thực hiện trực tuyến tại 4 điểm cầu, 36 đầu mối, từ Uông Bí vào Vàng Danh với khoảng cách 25 km. Ảnh: Phạm Cường
Giao ca ở Công ty than Vàng Danh. Hiện, việc tổ chức giao ban điều hành sản xuất tại công ty này được thực hiện trực tuyến tại 4 điểm cầu, 36 đầu mối, từ Uông Bí vào Vàng Danh với khoảng cách 25 km. Ảnh: Phạm Cường
Trong đường lò. Ảnh: Phạm Cường
Trong đường lò. Ảnh: Phạm Cường
Ngành than là một trong số ít ngành vẫn hoạt động bình thường trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Phạm Cường
Ngành than là một trong số ít ngành vẫn hoạt động bình thường trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Phạm Cường
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đánh người khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống, dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Quảng Ninh đóng cửa công viên, quảng trường để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 5.4, có công văn yêu cầu dừng hoạt động các công viên, quảng trường, vườn hoa công cộng trên toàn tỉnh để phòng, chống COVID-19.

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đánh người khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống, dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Quảng Ninh đóng cửa công viên, quảng trường để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 5.4, có công văn yêu cầu dừng hoạt động các công viên, quảng trường, vườn hoa công cộng trên toàn tỉnh để phòng, chống COVID-19.

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.