Những hạt gạo nghĩa tình đến với người lao động khó khăn

Quế Chi - Thu Lệ |

Để giúp đỡ phần nào những người lao động (NLĐ) khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại Bắc Ninh, Hà Nam, các cây ATM gạo đã được tổ chức công đoàn (CĐ) của các tỉnh này phối hợp lắp đặt và vận hành, trao tới NLĐ những hạt gạo nghĩa tình. Các cán bộ CĐ đã không ngại khó khăn, dành ngày nghỉ của mình để chuyển đến tận tay những NLĐ.

Hạt gạo nghĩa tình

Cây ATM gạo tại Bắc Ninh để phát cho NLĐ hoàn cảnh khó khăn vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lắp đặt tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (địa chỉ: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ).

Ngay trong ngày hoạt động đầu tiên (18.4), nhiều công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đã đến nhận gạo. Do có thời điểm đông CNLĐ đến nên các cán bộ CĐ đã đóng sẵn gạo trong túi để phát cho mọi người. Từ 16h, CNLĐ nhận gạo từ cây ATM gạo (phát tự động). Tất cả NLĐ đến nhận gạo đều được đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

Anh Trần Văn Hiệu - Trưởng ban Chính sách-Pháp luật (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh) - cho biết, ngay trong ngày 18.4, đã có khoảng 1.700 CN đến nhận gạo với 5 tấn gạo phát ra. Ngày 19.4, số lượng CNLĐ đến nhận gạo đông hơn.

Anh Hiệu chia sẻ, hỗ trợ gạo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm rất ý nghĩa với LĐ lúc này. Tuy vậy, việc này muốn triển khai được tốt cần đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực.

Cầm túi gạo trên tay, chị Nguyễn Thị Quyên (39 tuổi, quê Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) rất xúc động. Chị Quyên làm trong một công ty (Cty) chuyên sản xuất điện tử của Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ. Chồng chị bị bệnh mãn tính, không thể lao động 4 năm nay. Vì vậy, chi tiêu của cả gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập của chị. Dịch COVID-19 xảy ra ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình chị. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm thiết thực này của tổ chức CĐ” - chị Quyên nói khi được nhận những hạt gạo từ tổ chức CĐ.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, với mục tiêu không có đoàn viên, NLĐ nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19, hoạt động thiện nguyện này nhằm đáp ứng được lương thực tối thiểu cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền; sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức CĐ trong việc chăm lo lợi ích của NLĐ.

Để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Còn tại Hà Nam, vào chiều 18.4, LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên, Ban Quản lý các KCN tỉnh; Hội Tấm lòng vàng tỉnh khai trương cây ATM gạo phát miễn phí cho các hộ nghèo, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Cây ATM gạo được đặt tại Trung tâm Văn hoá-Thể thao CNLĐ KCN Đồng Văn - Duy Tiên.

Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu. Việc này giúp cho Ban Tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, CNLĐ đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m theo quy định. Ngay trong chiều 18.4, nhiều CNLĐ đã đến nhận gạo, mỗi người được nhận 5kg gạo.

Cũng ngay trong ngày, Ban Tổ chức nhận được sự hỗ trợ từ các DN, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh với tổng số gạo hơn 25 tấn, 1 máy phát gạo tự động và hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Quế Chi - Thu Lệ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.