Những gương điển hình "hai giỏi" ở huyện Vũ Quang

BẢO LỘC |

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào làm kinh tế giỏi do tổ chức Công đoàn phát động đã thực sự đi vào cuộc sống.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những gương điển hình làm kinh tế giỏi là chị Phan Thị Tuyết - Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn HTX Dịch vụ tổng hợp môi trường xã Đức Liên. Năm 2019 khi xã Đức Liên triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chị Tuyết đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy ép dầu lạc và đã xây dựng thành công cơ sở chế biến dầu lạc mang thương hiệu Tuyết Châu, được tỉnh công nhận sản phẩm Ocop đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Tính riêng trong năm 2019, cơ sở dầu lạc Tuyết Châu đã cung cấp ra thị trường gần 10.000 lít dầu lạc, mang lại doanh thu hơn 900 triệu đồng, trừ chi phí, nhân công đã cho lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình mà cơ sở này còn giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 5 lao động ở địa phương với mức lương khá từ 3- 3,5 triệu đồng/tháng.

Cơ sở ép dầu lạc của chị Tuyết
Cơ sở ép dầu lạc của chị Tuyết.

Một điển hình khác là chị Cù Thị Lành - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn 2 xã Ân Phú. Nhiều năm qua, chị Lành đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần đưa các phong trào của Hội nông dân xã nhà phát triển mạnh mẽ; Chi bộ thôn 2 nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Không chỉ là người cán bộ hội Nông dân năng động, sáng tạo, Bí thư Chi bộ gương mẫu, chị Lành còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế gia đình ở địa phương.

Từ khu vườn mẫu được quy hoạch hợp lý với vườn rau xanh tốt, cây trái trĩu cành, chuồng nuôi 5 con bò, hàng trăm con gà, vịt… đã mang về thu nhập cho gia đình chị Lành hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình kinh tế hộ gia đình của chị Lành góp phần tích cực vào kết quả phong trào xây dựng NTM ở địa phương, xứng đáng để nhiều hộ gia đình khác học tập, noi theo.

Hiệu quả từ phong trào nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Vũ Quang đã tác động tích cực, trở thành động lực cho đội ngũ nữ CNVCLĐ nơi đây tự tin vươn lên khẳng định năng lực, vị thế của mình trong gia đình, xã hội.

Minh chứng là năm 2019, toàn huyện tỷ lệ nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đạt trên 80%; có trên 333 mô hình kinh tế do nữ CNVCLĐ làm chủ, trong đó có trên 50 mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Duy trì và hoạt động hiệu quả 1 CLB “Nữ công nhân viên chức làm kinh tế giỏi” với hơn 30 thành viên tham gia.

Với 65 Công đoàn cơ sở, 1931 đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó, nữ đoàn viên là 966 người, chiếm trên 50,02%, tin tưởng rằng, những năm tiếp theo, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thuộc LĐLĐ huyện Vũ Quang sẽ có thêm nhiều gương điển hình "hai giỏi" để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà nói riêng, cả tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

BẢO LỘC
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả hoạt động ban nữ công khu vực ngoài nhà nước

ĐỨC LONG |

Ngày 29.10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước”.

Nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nữ công

Đức Long |

Hơn 50 cán bộ CĐ làm công tác nữ công ở các LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức trong hai ngày 30, 31.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả hoạt động ban nữ công khu vực ngoài nhà nước

ĐỨC LONG |

Ngày 29.10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước”.

Nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nữ công

Đức Long |

Hơn 50 cán bộ CĐ làm công tác nữ công ở các LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức trong hai ngày 30, 31.10.