Những doanh nghiệp sản xuất xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hàng ngàn lao động vẫn tham gia sản xuất xuyên Tết để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại vào ngày 9 Tết, những lao động đi làm sớm, đúng quy định có thể được thưởng khuyến khích hoặc lì xì năm mới.

42 doanh nghiệp sản xuất xuyên Tết với hơn 6.000 người lao động

Ghi nhận tại Bình Dương, trong dịp Tết Nguyên đán nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất để đảm bảo đơn hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp đã phải sắp xếp nhân sự, tăng chế độ lương thưởng và động viên công nhân lao động để duy trì hoạt động của nhà máy.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - cho biết, về tình hình doanh nghiệp, lao động việc làm trong dịp Tết trong Khu công nghiệp, có 42 doanh nghiệp báo cáo hoạt động sản xuất và người lao động (NLĐ) làm việc với tổng số lao động làm việc xuyên Tết là 6.001 người.

Cụ thể, ngày 29 Tết có 42 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là: 6.001 người; ngày 30 Tết có 38 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là 4.546 người; ngày mùng 1 Tết có 36 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là 4.515 người; ngày mùng 2 Tết, có 38 doanh nghiệp sản xuất với 4.592 lao động; ngày mùng 3 Tết có 37 doanh nghiệp sản xuất với 4.556 người lao động.

Các doanh nghiệp làm việc ngày nghỉ Tết thực hiện chi trả tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho người lao động tiền mặt 1.000.000 đồng/người và quà Tết. Các doanh nghiệp còn tăng chất lượng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe và tinh thần của người lao động.

Về hoạt động sau Tết, ông Phạm Văn Tuyên cho biết, doanh nghiệp trở lại làm việc sớm nhất vào ngày 25.1 (mùng 4 Tết), trễ nhất là vào ngày 15.2. Theo ghi nhận, một số doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ mở cửa lấy ngày tốt vào ngày mùng 6 Tết và đồng loạt tổ chức sản xuất trở lại từ ngày mùng 9 Tết.

Mong muốn công việc ổn định trong năm mới

Năm 2022, có khoảng 300.000 lao động bị giảm giờ làm, nghỉ việc không lương và thất nghiệp kéo dài phải hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Do công việc không đều, thu nhập giảm nên đời sống của những lao động ngoại tỉnh ở Bình Dương gặp nhiều khó khăn. Năm nay có khoảng 450.000 đoàn viên, người lao động ở lại Bình Dương đón Tết.

Chị Kim Thị Địch (47 tuổi, quê Thanh Hóa, làm việc ở công ty may) chia sẻ, năm qua thu nhập giảm sút, cả gia đình chọn phương án tiếp tục ở lại nhà trọ tại thị xã Bến Cát đón Tết.

“Đây là năm thứ 18, tôi đón Tết xa quê. Năm qua không được tăng ca, lương giảm nhiều. Thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương cơ bản, được mấy triệu tằn tiện thì đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Hy vọng qua năm mới, công ty có nhiều đơn hàng, công việc ổn định, được tăng ca trở lại để có thêm thu nhập”- chị Địch bày tỏ.

Dù quê chỉ cách Bình Dương khoảng 160km nhưng anh Huỳnh Chí Tình (42 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân công ty gỗ) cũng ở nhà trọ đón Tết.

“Năm trước thì bị dịch nghỉ việc nhiều tháng liền. Năm nay, mới làm được 3 tháng thì công ty thiếu đơn hàng, mỗi tuần chỉ làm được 5 ngày. Sau đó, công ty hết việc làm, mình thất nghiệp. Về quê, chi phí đi lại, sinh hoạt tốn kém nên mình quyết định ở lại Bình Dương. Qua năm mới chỉ mong sao công ty có nhiều đơn hàng để người lao động được tăng ca. Vì chỉ có làm thêm mới có thu nhập dôi dư từ 7-9 triệu đồng/tháng, thì gia đình đủ để trang trải cuộc sống” - anh Tình giãi bày.

Người lao động đi làm sớm được lì xì

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều thực hiện trả tiền lương, phụ cấp cho người lao động đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các doanh nghiệp đều có thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản, 27 doanh nghiệp thưởng dưới 1 tháng lương cơ bản. Có 55 doanh nghiệp khó khăn, không có thưởng Tết cho hơn 3.100 lao động.

Sở LĐTBXH Bình Dương cho hay, nhiều doanh nghiệp còn tạm ứng 50% lương của tháng 1.2023 cho người lao động có thêm tiền trang trải dịp Tết. Những doanh nghiệp tổ chức làm xuyên Tết đều có tiền thưởng thêm. Trong ngày 30.1 tới đây, khi sản xuất trở lại, nhiều doanh nghiệp sẽ lì xì năm mới cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Gần 8.000 lao động làm xuyên Tết được trả lương bằng 300%

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, để đáp ứng đơn hàng, duy trì dây chuyền sản xuất trong nhà máy và thực hiện các công việc dịch vụ, gần 8.000 lao động sẽ làm xuyên Tết. Mức lương mà người lao động được trả ít nhất bằng 300% ngày bình thường.

Gần 2000 công nhân tại các khu công nghiệp Bắc Giang làm xuyên Tết

Nguyễn Kế |

Thu nhập bấp bênh trong những tháng cuối năm, gần 2.000 công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quyết định ở lại làm xuyên Tết, đón năm mới 2023 nơi đất khách.

Nga phản công mạnh mẽ với trừng phạt của phương Tây

Thảo Phương |

Những chính sách thúc đẩy kinh tế của chính quyền Nga là đòn phản công mạnh mẽ đáp trả trừng phạt của Mỹ và các đồng minh.

Bình Định: Không rõ ràng về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án đầu tư công

Hoài Luân |

Bình Định - Do thiếu nguồn vật liệu thi công, nhà thầu đã không lấy đất theo mỏ đất hồ sơ thiết kế để san lấp dự án. Điều đáng nói, cả chủ đầu tư và nhà thầu đều tỏ ra "mơ hồ" khi được hỏi về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày xét xử thứ 3, ngày 16.3, bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, nói lời sau cùng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Phá đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khoẻ cho công nhân ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa ra thông báo tìm người liên quan vụ Làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Bình Dương: Gần 8.000 lao động làm xuyên Tết được trả lương bằng 300%

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, để đáp ứng đơn hàng, duy trì dây chuyền sản xuất trong nhà máy và thực hiện các công việc dịch vụ, gần 8.000 lao động sẽ làm xuyên Tết. Mức lương mà người lao động được trả ít nhất bằng 300% ngày bình thường.

Gần 2000 công nhân tại các khu công nghiệp Bắc Giang làm xuyên Tết

Nguyễn Kế |

Thu nhập bấp bênh trong những tháng cuối năm, gần 2.000 công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quyết định ở lại làm xuyên Tết, đón năm mới 2023 nơi đất khách.