Những điều cần biết khi nghỉ thai sản dịp Tết

Tú Quỳnh |

Lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù mà chỉ được nghỉ theo thời gian đã quy định.

Theo quy định, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Tuy nhiên, có một lưu ý, thời gian nghỉ thai sản đã bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù mà chỉ được nghỉ theo thời gian đã quy định.

Ngoài ra, những ngày Tết nằm trong thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm chi trả tiền lương cho những ngày này.

Mặc dù vậy, lao động nữ nghỉ thai sản dịp Tết vẫn được tính hưởng nguyên lương theo chế độ của bảo hiểm xã hội theo quy định. Điều này đồng nghĩa rằng, trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn sẽ được hưởng nguyên 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản. Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ chịu trách nhiệm thanh toán 100% lương cho ngày này.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Có phải đóng tiền bảo hiểm y tế khi nghỉ thai sản?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ daothomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. Trong thời gian này, tôi có phải đóng tiền để được hưởng bảo hiểm y tế không?

Hết chỗ làm việc sau khi nghỉ thai sản, giải quyết thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email huongdangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa hết thời gian nghỉ chế độ thai sản. Khi trở lại công ty làm việc, vị trí công việc của tôi đã có người khác thay thế. Pháp luật quy định như thế nào về bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?

Có được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email huongthomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện nay tôi đang nghỉ thai sản được hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tôi muốn đi làm lại để kiếm thêm thu nhập, sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục, có thể đảm bảo được công việc. Tôi có thể đi làm lại trước khi hết thời gian nghỉ thai sản không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Có phải đóng tiền bảo hiểm y tế khi nghỉ thai sản?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ daothomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. Trong thời gian này, tôi có phải đóng tiền để được hưởng bảo hiểm y tế không?

Hết chỗ làm việc sau khi nghỉ thai sản, giải quyết thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email huongdangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa hết thời gian nghỉ chế độ thai sản. Khi trở lại công ty làm việc, vị trí công việc của tôi đã có người khác thay thế. Pháp luật quy định như thế nào về bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?

Có được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email huongthomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện nay tôi đang nghỉ thai sản được hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tôi muốn đi làm lại để kiếm thêm thu nhập, sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục, có thể đảm bảo được công việc. Tôi có thể đi làm lại trước khi hết thời gian nghỉ thai sản không?