Những công việc nhẹ mà người 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm từ 15.3

Minh Phương |

Có 12 công việc nhẹ mà người từ đủ 13 đến chưa đủ 15 tuổi được làm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành.

Theo đó, 12 công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm gồm:

- Biểu diễn nghệ thuật.

- Vận động viên thể thao.

- Lập trình phần mềm.

- Các nghề truyền thống như chấm men gốm; cưa vỏ trai; làm nón lá; chấm nón; dệt chiếu; làm trống; dệt thổ cẩm; thêu thổ cẩm; làm giá đỗ; làm bánh đa; se sợi hoa sen; vẽ tranh sơn mài, se nhang, làm vàng mã trừ các công đoạn có sử dụng hóa chất độc hại như sơn ta, hóa chất tạo mùi…

- Các nghề thủ công mỹ nghệ như thêu ren; mộc mỹ nghệ; làm lược sừng; làm tranh dân gian; nặn tò he; làm tranh khắc gỗ, biểu tranh lụa; nhặt vỏ sò, điệp để gắn trên tranh mỹ nghệ; mài đánh bóng tranh mỹ nghệ; xâu chuỗi tràng hạt kết cườm, đánh bóng trang sức mỹ nghệ; làm rối búp bê…

- Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: Mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo lục bình, đay, cói, quế, lá nón.

- Gói nem, gói kẹo, gói bánh (trừ việc vận hành hoặc sử dụng các máy, thiết bị, dụng cụ đóng gói).

- Nuôi tằm.

- Làm cỏ vườn rau sạch; thu hoạch rau, củ, quả sạch theo mùa.

- Chăn thả gia súc tại nông trại.

- Phụ gỡ lưới cá, đan lưới cá, phơi khô thủy sản.

- Cắt chỉ, đơm nút, thùa khuyết, đóng gói vào hộp các sản phẩm dệt thủ công.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.3.2021.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: Danh mục nghề, công việc được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021

LƯƠNG HẠNH |

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021 sẽ tiếp tục được cập nhật ở bảng sau.

Những ngành nghề, công việc được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021

Minh Phương |

Dưới đây sẽ là danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... sẽ được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021.

Tâm sự của công nhân "săn" công việc mới

Khánh An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc hiện tại không còn đáp ứng được mức thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều người lao động có xu hướng tìm công việc mới có mức lương cao hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật: Danh mục nghề, công việc được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021

LƯƠNG HẠNH |

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021 sẽ tiếp tục được cập nhật ở bảng sau.

Những ngành nghề, công việc được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021

Minh Phương |

Dưới đây sẽ là danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... sẽ được về hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2021.

Tâm sự của công nhân "săn" công việc mới

Khánh An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc hiện tại không còn đáp ứng được mức thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều người lao động có xu hướng tìm công việc mới có mức lương cao hơn.