Những công việc nào cấm sử dụng lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 147 Bộ luật Lao động 2019 quy định công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Theo đó:

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác;

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

đ) Phá dỡ các công trình xây dựng;

e) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại Điểm h Khoản 1 và Điểm đ Khoản 2 Điều này.

Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên được hướng dẫn bởi Khoản 1, Điều 9 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên được hướng dẫn bởi Khoản 2, Điều 9 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15.3.2021.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm ngàn lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm ngàn lao động đang ở trọ sẽ làm hồ sơ để đề nghị được nhận hỗ trợ trong thời gian tới.

Hạn cuối để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Theo Quyết định 08 quy định triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ, người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

Giảm thiểu lao động trẻ em

Hải Anh |

Các cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định đã được nâng cao kỹ năng nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng trăm ngàn lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm ngàn lao động đang ở trọ sẽ làm hồ sơ để đề nghị được nhận hỗ trợ trong thời gian tới.

Hạn cuối để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Theo Quyết định 08 quy định triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ, người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

Giảm thiểu lao động trẻ em

Hải Anh |

Các cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định đã được nâng cao kỹ năng nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.