Những công việc linh hoạt cần lương tối thiểu theo giờ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1.7.2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ, được quy định cho 4 vùng.

Theo đó, đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng như sau: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Tranh thủ làm chạy bàn cho một quán cà phê tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), chị Lê Phương Anh được trả mức lương là 17.000 đồng/giờ. Qua khảo sát thấy đây mà mức bình quân các chủ cửa hàng trả cho nhân viên làm việc bán thời gian, nên chị cũng đồng ý.

Mỗi ngày, chị chỉ tranh thủ 4-5 giờ rảnh rỗi làm nhân viên phục vụ để tích luỹ kinh nghiệm làm việc, kĩ năng giao tiếp. Tổng thu nhập mỗi tháng của chị Phương Anh rất hạn hẹp. Ngoài ra, chị không có thêm bất kì quyền lợi nào khác như đóng bảo hiểm xã hội, các chế độ phúc lợi...

Bên cạnh đó, làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng ăn ở Cầu Giấy (Hà Nội), chị Trịnh Thị Hường (ở Mỹ Đức, Hà Nội) cũng được trả 30.000 đồng/giờ. Mỗi ngày chị làm việc từ 9h đến 21h.

Chị Hường cho biết, mức lương theo giờ như thế nào là do thoả thuận giữa chủ cửa hàng với người lao động. Nếu có quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu theo giờ thì rất tốt. Từ đó, người lao động làm việc linh hoạt như chị sẽ không bị trả thấp hơn so với quy định.

Song, nếu người lao động và chủ cửa hàng thoả thuận được lương cao hơn so với mức tối thiểu sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nếu cửa hàng làm ăn tốt, họ sẽ có thêm thưởng và nhiều chế độ khác với người lao động.

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội cho biết đây không phải là đề xuất mới. Các quốc gia đã áp dụng về mức lương tối thiểu theo giờ từ lâu. Bây giờ mới có đề xuất về vấn đề này dù là muộn nhưng cũng là cơ sở để cải cách tiền lương.

Về mức đề xuất được bộ lao động đưa ra, bà Hương cho rằng, vẫn còn thấp. Tuy nhiên sau đó có thể điều chỉnh tăng thêm. Ngoài mức tiền lương tối thiểu theo giờ, đi kèm với đó là những chính sách an sinh xã hội khác như bảo hiểm xã hội...

“Mức đề xuất lương tối thiểu giờ tôi cho rằng hơi thấp, song cũng cần bao quát nhiều nhóm khác nhau, đây là mức trần thấp nhất để có thể thỏa thuận ở mức cao hơn, còn theo tôi cần cao hơn từ 1,3 – 1,5 lần mức đề xuất thì mới đáp ứng được”- bà Hương nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, thông thường ở các nước, lương tối thiểu giờ được tính cao hơn lương tối thiểu tháng vì tính chất công việc không ổn định và không đồng bộ.

Theo ông Huân, vấn đề quan trọng hiện nay là cần xây dựng cơ sở xác định được mức lương tối thiểu giờ. Vì vậy, cách xác định lương tối thiểu giờ dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc như dự thảo đề xuất cũng cần tính toán lại.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, đối với người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian cho các hộ gia đình, các cơ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...) thì việc sử dụng mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thoả thuận, trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động đang có sự cứng nhắc, thiếu cơ sở áp dụng linh hoạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Do đó, bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu giờ để mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất lương tối thiểu theo giờ: Độ phủ tăng cao nhưng mức lương còn rất thấp

Anh Thư |

Bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng như hiện hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất từ ngày 1.7.2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ, được quy định cho 4 vùng. Quy định này được cho là tăng độ phủ về lương tối thiểu tới lực lượng lao động khu vực không chính thức nhưng mức lương đưa ra theo đề xuất còn thấp, chưa đủ để thực sự bảo vệ người lao động.

Căn cứ đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1.7.2022

ANH THƯ |

Bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng như hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ 1.7.2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 4 tháng, nghỉ hưu từ ngày 1.1.2021. Vậy tính phần trăm lương hưu của tôi cụ thể ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất lương tối thiểu theo giờ: Độ phủ tăng cao nhưng mức lương còn rất thấp

Anh Thư |

Bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng như hiện hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất từ ngày 1.7.2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ, được quy định cho 4 vùng. Quy định này được cho là tăng độ phủ về lương tối thiểu tới lực lượng lao động khu vực không chính thức nhưng mức lương đưa ra theo đề xuất còn thấp, chưa đủ để thực sự bảo vệ người lao động.

Căn cứ đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1.7.2022

ANH THƯ |

Bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng như hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ 1.7.2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 4 tháng, nghỉ hưu từ ngày 1.1.2021. Vậy tính phần trăm lương hưu của tôi cụ thể ra sao?