Những cô gái xung phong "3 tại chỗ" của Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải

Thành An |

Thực hiện "3 tại chỗ" để vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả, nhiều lao động nữ tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải đã xung phong ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phòng chống dịch an toàn tuyệt đối cho đơn vị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Lãnh đạo Công ty Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) đã động viên người lao động khắc phục khó khăn, tạm gác lại công việc gia đình, đi ca dài ngày tại đơn vị để tham gia sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy định phòng, chống dịch tốt nhất. Điều này cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các lao động nữ trong đơn vị.

Hiện nay, tại Cảng TCTT có 22 cán bộ, nhân viên, lao động nữ đang trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” ở các bộ phận. Ban Lãnh đạo Công ty, chỉ huy các đơn vị và tổ chức quần chúng cũng đã thường xuyên, kịp thời động viên khích lệ tinh thần cũng như đảm bảo chu đáo các điều kiện làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi, chế độ chính sách tiền lương để chị em được yên tâm công tác.

Các chị em nấu ăn tại đơn vị trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: TCTT
Các chị em nấu ăn tại đơn vị trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: TCTT

Chị Huỳnh Lan Phương - nhân viên Thương vụ hiện trường của Phòng Điều độ cho biết, từ ngày đầu nhận được thông báo về việc đi ca dài ngày tại đơn vị, chị Phương tuy mới kết thúc kỳ nghỉ thai sản, nhận được sự ủng hộ của gia đình, đã xung phong thực hiện “3 tại chỗ”, góp phần duy trì sản xuất 24/7 của công ty.

Đây là lần đầu tiên chị Phương xa gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ 2 tuổi rưỡi và 7 tháng tuổi nên rất thương và nhớ các con…, nhưng vì nhiệm vụ, công việc nên sẵn sàng ở lại để lao động, sản xuất và đảm bảo phòng chống dịch.

Với những đóng góp không nhỏ từ các lao động nữ nói riêng, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Cảng TCTT nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng vẫn được thông suốt với sự tấp nập của các chuyến tàu. Nổi bật là công tác giải phóng thành công 2 tàu container (One Honolulu và Mol Charisma) của Hãng tàu ONE (Nhật Bản) cập cảng nối đuôi liên tiếp từ ngày 21 đến ngày 25.7, đạt tổng sản lượng xếp dỡ lên đến 14.066 Teu.

g
Hoạt động bốc dỡ hàng tại cảng TCTT luôn được đảm bảo thông suốt. Ảnh: TCTT

Trung tá Vũ Hồng Hùng, Giám đốc Cảng TCTT cho biết, sau gần 3 tuần thực hiện “3 tại chỗ” của công ty đã giúp phát huy được tối đa tinh thần đoàn kết, sức mạnh đồng lòng của tập thể cũng như làm nổi bật các tấm gương người lao động điển hình tiên tiến. Ban Giám đốc Công ty cũng đã gửi lời tri ân đến hậu phương của gần 350 cán bộ, công nhân viên, người lao động tạo điều kiện để tập thể Cảng TCTT được “sống, làm việc, và cống hiến trong chiến dịch này”.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc nhiều giờ đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Thành An |

Ngày 24.6, tuyến đường vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ùn tắc trong nhiều giờ liền do lượng xe container đổ vào cảng quá đông. Đến trưa nay (24.6), tình hình giao thông mới được giải tỏa.

Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải đón tàu đầu tiên khai thác tuyến dịch vụ CES

Thành An |

Ngày 2.5, tại Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty TNHH MTV cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức đón tàu REN JIAN 25 của hãng tàu China United Line (CU LINES). Đây là lần đầu tiên có chuyến tàu khai thác tuyến dịch vụ CES cập cảng.

Cảng Cái Mép - cái giỏ, quốc lộ 51 - cái hom - bóp nghẽn tất cả!

Đào tuấn |

Nếu ví Cảng Cái Mép với lưu lượng 16% tổng hàng hóa cả nước như cái giỏ, thì quốc lộ 51 lại như một cái hom, bóp nghẽn tất cả.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ùn tắc nhiều giờ đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Thành An |

Ngày 24.6, tuyến đường vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ùn tắc trong nhiều giờ liền do lượng xe container đổ vào cảng quá đông. Đến trưa nay (24.6), tình hình giao thông mới được giải tỏa.

Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải đón tàu đầu tiên khai thác tuyến dịch vụ CES

Thành An |

Ngày 2.5, tại Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty TNHH MTV cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức đón tàu REN JIAN 25 của hãng tàu China United Line (CU LINES). Đây là lần đầu tiên có chuyến tàu khai thác tuyến dịch vụ CES cập cảng.

Cảng Cái Mép - cái giỏ, quốc lộ 51 - cái hom - bóp nghẽn tất cả!

Đào tuấn |

Nếu ví Cảng Cái Mép với lưu lượng 16% tổng hàng hóa cả nước như cái giỏ, thì quốc lộ 51 lại như một cái hom, bóp nghẽn tất cả.