Những CNLĐ đầu tiên ở Ninh Bình được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách của tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho 53 trường hợp công nhân, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền là 67,5 triệu đồng.

Đây là những công nhân, lao động đầu tiên ở Ninh Bình được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình và Sở LĐTB-XH cấp phát, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trên.

"Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, lao động được chuyển về UBND các huyện, thành phố sau đấy các đơn vị sẽ chuyển về cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nhận được kinh phí" - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho hay.

Ông Lê Đức Mạnh, Trưởng Phòng Lao động Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình) cho biết: Tính đến hết ngày 28.6, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã gửi danh sách 226 trường hợp công nhân, lao động đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với số tiền 314 triệu đồng để UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định phê duyệt và cấp ngân sách cho các địa phương chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

"Hiện chúng tôi vẫn đang hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục rà soát, lập danh sách những trường hợp còn lại để để xem xét, giải quyết.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ chậm nhất đến ngày 15.8 và thời hạn hỗ trợ chậm nhất đến ngày 15.9.

Tuy nhiên, để tiền hỗ trợ đến tay người lao động một cách kịp thời và nhanh nhất có thể, quan điểm của chúng tôi là những hồ sơ nào đã hoàn chỉnh, đáp ứng đủ các điều kiện thì đề nghị giải ngân hỗ trợ ngay, không chờ đợi” - ông Mạnh khẳng định.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân NLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca, chi trả lương, thưởng đúng thời gian... nhằm thu hút và giữ chân người lao động.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân NLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca, chi trả lương, thưởng đúng thời gian... nhằm thu hút và giữ chân người lao động.