Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân về quê đón Tết Canh Tý

Mai Dung |

Đúng 6h sáng, những chuyến xe lăn bánh đưa hơn 500 công nhân, lao động cùng gia đình về quê đón Tết tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa.

Tết Canh Tý 2020, các cấp công đoàn Hải Phòng tổ chức 139 chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Ảnh Mai Dung
Tết Canh Tý 2020, các cấp công đoàn Hải Phòng tổ chức 139 chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Ảnh Mai Dung

“Quãng đường về nhà đón Tết như ngắn lại”

5h sáng 19.1, các nẻo đường đến khu ký túc xá Công ty TNHH Đỉnh Vàng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) hối hả, nhộn nhịp. Trong gió lạnh, mưa phùn ngày cuối năm, hàng trăm công nhân công ty cùng gia đình tất bật hành lý và những túi quà Tết trên tay, phấn khởi có mặt tại điểm tập kết chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết.

5h sáng 19.1, hàng trăm người lao động có mặt tại khu ký túc xá Công ty TNHH Đỉnh Vàng, sẵn sàng lên chuyến xe do công đoàn tổ chức để về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh Mai Dung
5h sáng 19.1, hàng trăm người lao động có mặt tại khu ký túc xá Công ty TNHH Đỉnh Vàng, sẵn sàng lên chuyến xe do công đoàn tổ chức để về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh Mai Dung

5 năm làm việc tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng, chị Nguyễn Thị Hạnh, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhiều lần được ngồi trên chuyến xe công đoàn về quê đón Tết. “Được về quê trên chuyến xe công đoàn tổ chức, quãng đường về nhà của chúng tôi được rút ngắn vì xe chạy thẳng, chỉ mất 6-7 tiếng đã được về tới nhà thay vì ngồi xe khách chạy lòng vòng, bắt khách hơn 10 tiếng mới về tới nhà như mọi khi. Người lao động cũng bớt…khổ vì xe rộng rãi, thoáng mát, không phải chen chúc trên cả đoạn đường dài”.

Nhiều em nhỏ theo bố mẹ lên chuyến xe công đoàn để về quê đón Tết. Ảnh Mai Dung
Nhiều em nhỏ theo bố mẹ lên chuyến xe công đoàn để về quê đón Tết. Ảnh Mai Dung

Lần đầu tiên được về quê đón Tết trên chuyến xe công đoàn, chị Long Thị Sang, 20 tuổi, quê huyện Quang Bình, Hà Giang cảm thấy vừa vui vừa xen lẫn hồi hộp. Đón nhận túi đồ ăn sáng gồm bánh, sữa, nước và lì xì từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, chị Sang xúc động: “Năm đầu tiên về Hải Phòng làm việc, được đón nhận sự quan tâm chu đáo của công đoàn, công ty dịp Tết, tôi cảm thấy rất vui, chắc chắn sẽ quay trở lại công ty làm việc ngay sau kì nghỉ Tết” – chị Sang cho biết.

Thời tiết sáng sớm 19.1 giá lạnh kèm mưa phùn nhưng người lao động vẫn có mặt từ rất sớm với tâm trạng phấn khởi, hồi hộp vì sắp được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh Mai Dung
Thời tiết sáng sớm 19.1 giá lạnh kèm mưa phùn nhưng người lao động vẫn có mặt từ rất sớm với tâm trạng phấn khởi, hồi hộp vì sắp được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh Mai Dung

Niềm tin vào một năm mới làm việc hăng say, hiệu quả

Bà Bùi Thị Hợp – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng - cho biết, công ty hiện tạo việc làm cho khoảng 8.500 lao động, trong đó 20% lao động ngoại tỉnh. Dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, công ty tổ chức 7 chuyến xe đưa hơn 500 công nhân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Yên Bái… về quê ăn Tết. Công ty tạo điều kiện để người lao động tỉnh xa (từ 200km trở lên) được về quê sớm hơn, cùng gia đình chuẩn bị đón Tết sum vầy, vui tươi, an lành.

Lãnh đạo LĐLĐ.TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên người lao động trên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo LĐLĐ.TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên người lao động trên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh Mai Dung

Có mặt tại điểm tập kết chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, ông Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng trực tiếp đến từng xe thăm hỏi, động viên người lao động cũng như dành những lời chúc Tết ý nghĩa đến người lao động. “Dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với mong muốn “mọi người lao động đều được đón Tết vui xuân”, các cấp công đoàn thành phố dành hàng nghìn suất quà, trợ cấp, vé xe tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn phối hợp đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 139 chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê đón Tết.

Những nụ cười rạng rỡ trên chuyến xe đoàn viên của người lao động Công ty Đỉnh Vàng. Ảnh Mai Dung
Những nụ cười rạng rỡ trên chuyến xe đoàn viên của người lao động Công ty Đỉnh Vàng. Ảnh Mai Dung

Đặc biệt năm 2020, Hải Phòng tổ chức chuyến xe đón công nhân sau kì nghỉ Tết trở lại làm việc (thí điểm tại tuyến Thanh Hóa, dự kiến đón công nhân vào ngày mùng 5 tháng Giêng). Chúng tôi hi vọng, với tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có thêm niềm vui nhân dịp năm mới, phấn khởi quay trở lại làm việc sau Tết với năng suất, hiệu quả cao hơn” – ông Tống Văn Băng cho biết.

Đúng 6h sáng, các chuyến xe chính thức lăn bánh, đưa 500 công nhân, lao động về quê ăn Tết. Ảnh Mai Dung
Đúng 6h sáng, các chuyến xe chính thức lăn bánh, đưa 500 công nhân, lao động về quê ăn Tết. Ảnh Mai Dung

Đúng 6h, những chuyến xe lăn bánh, đưa hơn 500 công nhân, lao động cùng gia đình về quê đón Tết, mang theo niềm tin, tình cảm của các cấp công đoàn về một cái Tết ấm no với người lao động.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Để người lao động nào cũng có Tết đầm ấm

Quế Chi |

Phát biểu tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối 16.1, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương - đề nghị cấp ủy, chính quyền và Công đoàn (CĐ) các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm chăm lo hơn nữa để tất cả công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết, có Xuân vui tươi, đầm ấm.

Tổ chức Tết sớm cho người lao động làm việc trên công trình biển

Linh Nguyên thực hiện |

Với đặc thù công việc, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Dầu khí có khoảng 4.000 cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trên các giàn khoan ngoài biển, tàu biển, các dự án trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn ngành Dầu khí luôn đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Để người lao động nào cũng có Tết đầm ấm

Quế Chi |

Phát biểu tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối 16.1, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương - đề nghị cấp ủy, chính quyền và Công đoàn (CĐ) các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm chăm lo hơn nữa để tất cả công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết, có Xuân vui tươi, đầm ấm.

Tổ chức Tết sớm cho người lao động làm việc trên công trình biển

Linh Nguyên thực hiện |

Với đặc thù công việc, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Dầu khí có khoảng 4.000 cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trên các giàn khoan ngoài biển, tàu biển, các dự án trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn ngành Dầu khí luôn đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền.