Những chiếc áo ấm Công đoàn trên chuyến tàu xuyên Tết

Nghĩa Thanh |

“Tết năm nay, đi làm, ra đến Hà Nội, có lạnh mấy thì cũng thấy ấm vì đã có áo giữ nhiệt của Công đoàn”. Mấy ngày nay, câu nói ấy được anh chị em Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nhắc lại nhiều lần. Anh em có ca lên ban vào những ngày Tết cũng có phần vui hơn vì “thưởng thức” luôn chiếc áo giữ nhiệt.

“Năm nay khỏi lo lạnh”

Anh Nguyễn Đức Hùng - công nhân áp tải kỹ thuật theo tàu của công ty - có bề dày của việc không ăn Tết cùng gia đình để lên ban chạy tàu là… 10 năm. Trước khi chia sẻ về những cái Tết xa nhà, hay theo bánh tàu lăn trên đường ray, anh Hùng nhớ về những ngày đầu ra đến Hà Nội đúng ngày giá rét. Anh bảo: “Trời ơi, những năm ấy lạnh gì mà lạnh dữ, lạnh đến phát sợ, đi ngoài đường hai tay tê cóng”.

Để chống chọi với cái rét mùa đông miền bắc, anh Hùng phải mua áo ấm, găng tay da, mũ len đội đầu từ… Sài Gòn. Năm nay, anh Hùng lại lên ban đúng dịp Tết Nguyên đán, các ngày 27 Tết, mùng Một và mùng Năm Tết. Thâm niên 33 năm trong nghề, trong đó 10 năm không ăn Tết với gia đình vì đi làm cũng không làm anh Hùng tránh được bồi hồi khi nói về cảnh không sum vầy với gia đình lúc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Có những năm, chạy tàu Tết, khoảng 5h chiều, tàu đi qua Tuy Hòa, Diêu Trì, không gian hai bên đường tàu chạy vắng lặng, không một bóng người ngày cuối năm mới buồn làm sao! Nhưng rồi, cảm xúc ấy cũng được nén xuống để anh Hùng cùng các đồng nghiệp lo cho sự an toàn và chia sẻ những câu chuyện Tết trên tàu với hành khách, cũng là cách giúp hành khách vợi bớt tâm trạng Tết xa gia đình.

Còn anh Dương Trung Kiên, cùng công ty với anh Hùng, vừa nhận quà vì 5 năm liền đón giao thừa trên tàu. Nhưng trong 25 năm công tác, anh Kiên có đến gần 20 năm đi làm vào ngày Tết. Những chuyến tàu thường hoặc tàu Tết ra bắc đúng lúc trời lạnh, thì trước đây, anh Kiên cũng như đồng nghiệp đều tự trang bị quần áo rét. Tuy nhiên năm nay, anh Kiên nói: “Chắc năm nay khỏi lo lạnh vì đã có áo giữ nhiệt của Công đoàn công ty tặng. Giá trị áo không cao nhưng là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi thực sự xúc động trước sự quan tâm của công ty cũng như Công đoàn”.

Chăm lo sức khỏe cho người lao động

Năm nay, để giúp đoàn viên Công đoàn giữ ấm trong những ngày giá rét, nhất là những tổ tàu thống nhất làm việc dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên Công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của công ty. Đợt này có 106 người của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn và 732 người của Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam được tặng áo giữ nhiệt.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn Nguyễn Nghiệp chia sẻ: “Xuất phát từ điều kiện làm việc trải dài qua các vùng miền, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động khi làm nhiệm vụ trên các đoàn tàu, chương trình trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông của Công đoàn công ty như một thông điệp thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, yêu nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của tập thể người lao động Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn”.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn công ty cũng đề nghị các công đoàn cơ sở trong công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tìm các nguồn kinh phí để chăm lo hơn nữa đến đời sống đoàn viên Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, sức khỏe của người lao động tại đơn vị mình.

Mong sao, Tết năm nay, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng chỉ rét chừng mực để các anh, các chị không phải chống chọi với cái rét buốt mà vẫn được mặc chiếc áo giữ nhiệt Công đoàn tặng. Song, trời đừng mưa trước khi mùa xuân về.

Nghĩa Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chúc Tết và tặng quà công nhân môi trường

Lục Tùng |

“Môi trường là nghề mà tính chất độc hại và nguy cơ nghề nghiệp rất cao. Vì vậy tôi kêu gọi các cấp hãy chung tay dành những điều tốt đẹp cho những người làm đẹp đường phố” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Hơn 10.300 ngàn lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết

Việt Lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chúc Tết và tặng quà công nhân môi trường

Lục Tùng |

“Môi trường là nghề mà tính chất độc hại và nguy cơ nghề nghiệp rất cao. Vì vậy tôi kêu gọi các cấp hãy chung tay dành những điều tốt đẹp cho những người làm đẹp đường phố” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Hơn 10.300 ngàn lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết

Việt Lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.