“Những cánh tay nối dài” tuyên truyền BHXH tự nguyện

KHÁNH NINH |

Để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến được với người dân, thời gian qua, cơ quan BHXH TPHCM và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với các cấp ngành tổ chức nhiều buổi tuyên truyền hiệu quả. Đặc biệt, từ các buổi tuyên truyền, cơ quan BHXH đã xây dựng được lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, là “những cánh tay nối dài”, góp phần đưa chính sách tới người dân.

Không muốn thấy người khác về già vẫn còn sống khổ!

Vốn là nhân viên trong ngành điện lực, ông Đỗ Văn Cảnh (phường Đa Kao, quận 1) về hưu đã được 9 năm. Ông Cảnh chia sẻ, 9 năm qua, cuộc sống của ông dựa cả vào lương hưu, khám chữa bệnh có BHYT chi trả. Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng lứa cùng thời với ông, nhiều người không có lương hưu, sống chật vật, có người 80 tuổi vẫn còn đi làm dù sức khỏe đã yếu. Thế nên mặc dù đã có lương hưu nhưng ông vẫn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền về BHXH tự nguyện do BHXH quận 1 và bưu điện TPHCM tổ chức.

Ông Cảnh chia sẻ, ông từng gặp những gia đình ban đầu không biết gì về BHXH tự nguyện nhưng khi được giải thích cặn kẽ, các con đã hỗ trợ bố mẹ tham gia, hoặc anh em hỗ trợ nhau tham gia BHXH tự nguyện…

Không chỉ ông Cảnh mà rất nhiều người sau khi tham gia buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động những người xung quanh mình tham gia BHXH tự nguyện như các cựu chiến binh, cán bộ phụ nữ, đoàn viên đoàn thanh niên…

Theo ông Phạm Việt Tiến - Giám đốc BHXH quận 1 - công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đòi hỏi mỗi cộng tác viên, cán bộ BHXH phải có sự kiên trì, tâm huyết vì nhiều người dân chưa hiểu rõ về chính sách này. Anh Cao Hoàng Đạt - cán bộ BHXH quận 1 - cho hay, trong quá trình tuyên truyền, thắc mắc mà người dân hay gặp chính là mức lương, quyền lợi mình được hưởng sau này. Đặc biệt, người dân còn có sự nhầm lẫn giữa BHXH tự nguyện và các loại bảo hiểm thương mại khác.

“Để tuyên truyền tốt, bắt buộc mình phải nắm được luật, tư vấn cho người dân để họ nắm được và tham gia, sau này được hưởng chính sách lương hưu, ổn định cuộc sống, không phải phụ thuộc con cháu khi về già” - anh Đạt nói.

Sự chung tay của cả hệ thống chính trị

Chuyển vào TPHCM sống cùng gia đình đã 3 năm nay, chị Trần Lan Anh (quận 1) đã không đi làm nữa. Từng có ý định nhận BHXH 1 lần nhưng sau khi được tư vấn tận tình, chị quyết định tham gia BHXH tự nguyện.

“Hiện có rất nhiều hãng bảo hiểm thương mại nhưng tôi nghĩ cốt lõi nhất vẫn là BHXH của nhà nước mình. Mức đóng BHXH tự nguyện có rất nhiều mức, người thu nhập bao nhiêu cũng có thể tham gia được” - chị Lan Anh cho biết.

Giám đốc BHXH quận 1 Phạm Việt Tiến cho rằng, thời gian qua, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn có nhiều kết quả tốt, chính là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ quận ủy và sự chung tay của cả hệ thống chính trị quận. Do đó, chính sách BHXH tự nguyện được thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ.

Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực quận ủy quận 1 - cho hay: Trên cơ sở chỉ đạo của Ban thường vụ quận ủy thì UBND quận 1, hệ thống mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt có sự tham gia của cấp ủy 10 phường, 6 tháng qua, 10 phường đã chủ động cùng với BHXH triển khai được gần 20 cuộc tuyên truyền đến cộng đồng dân cư. Đặc biệt có những phường triển khai đến tận khu phố.

KHÁNH NINH
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi 56,8 tỉ đồng nợ BHXH kéo dài

P.ĐẠT |

Ngày 8.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh.

Đề xuất mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

AT |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sau thanh tra, nhiều doanh nghiệp vẫn vô tư nợ BHXH

LAM SƠN |

Doanh nghiệp (DN) để nợ hàng chục tỉ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (NLĐ). Cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, xử lý hành chính, thậm chí đề nghị công an vào cuộc, kiến nghị xử lý hình sự… nhưng rồi đâu lại vào đó, DN vẫn thách thức pháp luật, tiếp tục để nợ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu hồi 56,8 tỉ đồng nợ BHXH kéo dài

P.ĐẠT |

Ngày 8.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh.

Đề xuất mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

AT |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sau thanh tra, nhiều doanh nghiệp vẫn vô tư nợ BHXH

LAM SƠN |

Doanh nghiệp (DN) để nợ hàng chục tỉ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (NLĐ). Cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, xử lý hành chính, thậm chí đề nghị công an vào cuộc, kiến nghị xử lý hình sự… nhưng rồi đâu lại vào đó, DN vẫn thách thức pháp luật, tiếp tục để nợ.