Những cách làm hay giữ chân công nhân lao động ở Long An

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang phục hồi nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sau hơn 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Đã không xảy ra thiếu hụt lao động, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đó là kết quả của quan niệm xem CNLĐ là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bảo toàn được lực lượng lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – cho biết, trong hơn 2 tháng ngừng việc do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp lớn trong tỉnh vẫn trả lương cho CNLĐ ở mức họ có thể tạm sống. Điển hình là Công ty TNHH ChinhLuh (KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, khoảng 25 ngàn CNLĐ) đã trả lương cơ bản công phụ cấp (hơn 4 triệu đồng/người/tháng) cho CNLĐ trong thời gian tạm ngừng sản xuất. Nhờ vậy mà khi doanh nghiệp sản xuất trở lại, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng vào làm việc ngay.

Các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khi trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới“. Ảnh: K.Q
Các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khi trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới“. Ảnh: K.Q

Chủ tịch CĐCS Công ty Shilla Bags (huyện Đức Hòa) – ông Lê Công Lập – cho biết, trên 90% trong tổng số hơn 1.000 CNLĐ ở xa của doanh nghiệp đã “ở yên 1 chỗ” tại các khu nhà trọ trong thời gian giãn cách. Trong thời gian ấy, CĐCS công ty cùng với lãnh đạo doanh nghiệp đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ họ, cùng với các gói hỗ trợ của địa phương và Công đoàn cấp trên, giúp CNLĐ tạm sống trong giai đoạn khó khăn.

Khi doanh nghiệp hoạt động trở lại cuối tháng 9 vừa qua, hầu hết CNLĐ đã đăng ký trở lại làm việc. Một số CNLĐ còn lo ngại dịch bệnh lây lan, doanh nghiệp đã cam kết lo chữa trị toàn bộ nếu chẳng may có CNLĐ nào bị F0. Cùng với đó, việc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp được chia nhỏ tối đa, để khi chẳng may có ca F0, đơn vị có thể khoanh vùng, không chế dịch ở phạm vi rất hẹp, giúp bảo vệ CNLĐ, mà doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục sản xuất bình thường. Những điều đó đã làm an lòng tất cả CNLĐ.

Tại Công ty May xuất khẩu Long An (TP.Tân An), một trong những việc làm đầu tiên khi trở lại sản xuất “bình thường mới” là làm các thủ tục cần thiết để CNLĐ sớm nhận các gói hỗ trợ của Nhà nước, giúp họ có thêm phần thu nhập trang trải sau thời gian khó khăn do dịch bệnh. Việc tuy nhỏ, nhưng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp tới CNLĐ, giúp họ thêm gắn bó với doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Quí, đã có gần 1.000 doanh nghiệp đã trở lại hoạt động “bình thường mới” ở Long An nhưng chưa ghi nhận trường hợp khó khăn do mất CNLĐ. Trong đợt “về quê” ồ ạt của CNLĐ những ngày đầu tháng 10 vừa qua, tỉnh Long An ghi nhận chỉ có hơn 1.000 CNLĐ “về quê”, chiếm chưa tới 1% CNLĐ ở xa. Một phần do doanh nghiệp, địa phương và tổ chức Công đoàn hết lòng hỗ trợ CNLĐ trong lúc khó khăn; một phần do lúc đó nhiều doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại (từ 21.9), CNLĐ đã có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp, nên không bị “cuốn” vào chuyện “về quê”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

“Điểm nóng” Long An bước đầu thành công thực hiện mục tiêu kép

Kỳ Quan |

Vừa khống chế dịch dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi nhanh sản xuất, đó là điều mà “điểm nóng” dịch COVID-19 tỉnh Long An đã làm được cho tới thời điểm này. Long An đang tự tin thực hiện mục tiêu kép trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021.

Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

K.Q |

Phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm thực tế quá trình mất gần 1 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vai trò người lao động thường trú ở tỉnh Long An cần được vào TP.HCM làm việc.

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Điểm nóng” Long An bước đầu thành công thực hiện mục tiêu kép

Kỳ Quan |

Vừa khống chế dịch dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi nhanh sản xuất, đó là điều mà “điểm nóng” dịch COVID-19 tỉnh Long An đã làm được cho tới thời điểm này. Long An đang tự tin thực hiện mục tiêu kép trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021.

Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

K.Q |

Phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm thực tế quá trình mất gần 1 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vai trò người lao động thường trú ở tỉnh Long An cần được vào TP.HCM làm việc.

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…