Nhu cầu tuyển dụng lao động TPHCM tăng trong những tháng đầu năm 2024

HẠ MÂY |

Trong những tháng đầu năm 2024, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân tại TPHCM tăng cao. Do đó, nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm cho các lao động có xu hướng tăng.

Năm 2023, tình hình kinh tế khó khăn khiến thu nhập của chị Lê Ngọc Hà (TP Thủ Đức) bị sụt giảm. Do đó, dịp Tết Nguyên đán 2024, chị Hà quyết định ở lại TPHCM đón Tết và làm việc.

“Hiện, thu nhập hàng tháng của tôi chỉ đủ để chi trả các khoản phí cá nhân, không có dư để thực hiện một số kế hoạch sắp tới. Vì vậy, dịp Tết này tôi quyết định ở lại thành phố để có mức lương cao hơn. Sau Tết, khoảng mùng 10 Âm lịch, tôi sẽ về quê thăm gia đình” - chị Hà chia sẻ.

Thời điểm cận và trong Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của xã hội tăng cao, nhu cầu nhân lực trong sản xuất và kinh doanh cũng có chiều hướng gia tăng.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Đức Thông - Giám đốc Aeon Mall Bình Tân (quận Bình Tân) - cho biết: “Năm nay, chúng tôi tuyển nhân sự thời vụ tăng khoảng 5% để phục vụ trong dịp Tết. Các nhân sự chủ yếu tập trung ở bộ phận thực phẩm, thu ngân, phục vụ…”.

Một số hệ thống bán lẻ tại TPHCM như Saigon Co.op, Mega Market, Lottemart… tích cực tuyển dụng lao động thời vụ cho dịp Tết. Phía Saigon Co.op đang cần tuyển từ 1.000 - 2.000 lao động. Ngoài chế độ tiền lương tính theo giờ, tùy theo lịch và thời lượng công việc, siêu thị còn hỗ trợ tiền cơm cho người lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng khoảng 25.000 - 29.000 lao động dịp Tết Nguyên đán 2024.

Nếu tính cả quý 1.2024, toàn TPHCM cần khoảng 86.000 lao động, trong đó có hàng ngàn vị trí việc làm thời vụ Tết.

Dự kiến nhu cầu nhân lực sau Tết Nguyên đán năm 2024 cần từ 48.971 - 57.471 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành, lĩnh vực như dệt may - da giày, dịch vụ lưu trú và ăn uống, chế biến thực phẩm, nhựa - cao su.

Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 70,56%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 28,66% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,78%.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Đủ chiêu trò lừa đảo tuyển dụng lao động vùng cao dịp Tết

Phan Kiên |

Dịp cận Tết cổ truyền, trên nhiều trang mạng xã hội (MXH), group các tỉnh vùng cao Yên Bái, Lào Cai liên tục đăng tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp…

Tuyển dụng nhiều ưu đãi vẫn khó tìm lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiều công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cộng với các chính sách ưu đãi, tuy nhiên đang gặp khó khi thị trường lao động cuối năm có nhiều biến động.

TPHCM trao quyết định tuyển dụng 3 sinh viên xuất sắc tuyển thẳng viên chức đầu tiên

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.1, UBND TPHCM đã trao quyết định tuyển dụng viên chức đối với 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trúng tuyển giáo viên THPT, chuyên viên hành chính. Đây là những nhân sự đầu tiên được tuyển thẳng theo chính sách thu hút nhân tài của TPHCM.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Đủ chiêu trò lừa đảo tuyển dụng lao động vùng cao dịp Tết

Phan Kiên |

Dịp cận Tết cổ truyền, trên nhiều trang mạng xã hội (MXH), group các tỉnh vùng cao Yên Bái, Lào Cai liên tục đăng tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp…

Tuyển dụng nhiều ưu đãi vẫn khó tìm lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiều công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cộng với các chính sách ưu đãi, tuy nhiên đang gặp khó khi thị trường lao động cuối năm có nhiều biến động.

TPHCM trao quyết định tuyển dụng 3 sinh viên xuất sắc tuyển thẳng viên chức đầu tiên

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.1, UBND TPHCM đã trao quyết định tuyển dụng viên chức đối với 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trúng tuyển giáo viên THPT, chuyên viên hành chính. Đây là những nhân sự đầu tiên được tuyển thẳng theo chính sách thu hút nhân tài của TPHCM.