Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Nhu cầu cần hơn 2.500 lao động nhưng khó tuyển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Những tháng cuối năm 2022 tình hình lao động, việc làm tại Hà Tĩnh vẫn ổn định, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm hàng nghìn lao động nhưng khó tuyển.

Không xảy ra cắt giảm lao động

Ngày 1.12, ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, hiện tình hình việc làm tại các doanh nghiệp thuộc các KKT tỉnh Hà Tĩnh vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu đơn hàng phải cắt giảm lao động. Ngược lại, một số doanh nghiệp xảy ra tình trạng lao động bỏ việc để đi tìm việc nơi khác cho thu nhập cao hơn, hoặc đi xuất khẩu lao động.

Ông Thạch cũng cho hay, đến thời điểm này chưa ghi nhận có lao động bị cắt giảm việc làm, thất nghiệp từ miền Nam về quê tìm việc làm tại các doanh nghiệp ở các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Phân tích vấn đề này, Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh nhận định, có thể sau khi mất việc, công nhân họ bám trụ lại ở miền Nam tìm tạm các công việc của lao động tự do như phục vụ nhà hàng, quán cà phê... chờ công ty có đơn hàng tiếp nhận trở lại làm việc.

Một cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông tin, tại Hà Tĩnh cũng chưa ghi nhận số lao động mất việc làm ở miền Nam do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động về quê đi xin việc làm. Có chăng, số đó có về thì cũng rất ít.

Còn tình hình lao động, việc làm tại Hà Tĩnh nhìn chung vẫn ổn định, không có doanh nghiệp cắt giảm lao động do thu hẹp sản xuất và thay đổi công nghệ.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phục hồi, từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tính đến hết tháng 10.2022 là  7.914 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động. Trong đó có 7.038 doanh nghiệp, 616 chi nhánh, 260 văn phòng đại diện, sử dụng tổng số lao động là 83.112 người.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh - cho hay, hiện ở Hà Tĩnh chưa ghi nhận công ty thiếu việc làm cho công nhân mà chủ yếu không có việc làm tăng ca nên mức thu nhập của người lao động thấp dẫn đến lao động tự xin nghỉ việc. Ví dụ  như: Công ty may Haivina Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần gạch Cầu họ, Xí nghiệp chè 2/9...

Nhu cầu tuyển dụng hơn 2.500 lao động

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thông tin thêm, hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 51 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 2.552 lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển lao động phổ thông là hơn 2.200 người (chiếm hơn 86%), còn lại là lao động có chuyên môn kĩ thuật từ sơ cấp đến Đại học.

Trong đó, ngành nghề có nhu cầu tuyển lớn là may mặc, sản xuất bao bì, cơ khí...

Công nhân lao động làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: TT.
Công nhân lao động làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo bà Hương, thực tế hiện nay mức lương, thưởng cho công nhân lao động của phần lớn doanh nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn còn thấp so với các doanh nghiệp ở miền Nam nên dù có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng vẫn khó tuyển.

Hiện người lao động tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh khá nhiều. Tháng 11 có 190  lượt lao động đến tìm việc, chủ yếu là lao động phổ thông.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ “Hiện một số nhà thầu xây dựng hoặc các doanh nghiệp may mặc ở tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển lao động nhưng không tuyển được, hoặc rất khó tuyển vì người lao động muốn tìm việc có thu nhập cao hơn”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH |

Các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Doanh nghiệp bán lẻ tăng tuyển dụng lao động thời vụ

LAN NHI |

Dự đoán sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhãn hàng đang liên tục tìm kiếm và tuyển dụng lao động thời vụ làm việc từ giờ đến Tết với mức lương cao.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm

Nam Dương |

Trong khi không ít doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc, giãn việc vì ít đơn hàng thì nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH |

Các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Doanh nghiệp bán lẻ tăng tuyển dụng lao động thời vụ

LAN NHI |

Dự đoán sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhãn hàng đang liên tục tìm kiếm và tuyển dụng lao động thời vụ làm việc từ giờ đến Tết với mức lương cao.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm

Nam Dương |

Trong khi không ít doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc, giãn việc vì ít đơn hàng thì nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm.