Nhờ công đoàn, người lao động nước ngoài đòi được gần 2 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Pablo Rosario Rostata, quốc tịch Philipines, làm việc tại Cty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (tại KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Quá trình làm việc, ông Pablo không có vi phạm nhưng Cty ra quyết định cho ông thôi việc. Ông Pablo đã tìm tới Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ và được trung tâm hỗ trợ pháp lý giúp ông Pablo khởi kiện Cty và được bồi thường gần 2 tỉ đồng.

Bỗng dưng bị cho thôi việc

Ngày 27.12.2018, Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: TAND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn là ông Pablo Rosario Rostata (viết tắt là Pablo). Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 07/2018/LĐ-ST ngày 2.7.2018 của TAND TP.Biên Hòa.

Từ đó, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Pablo đối với bị đơn Cty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (viết tắt là Cty Zamil) về việc “tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ”. Hủy thông báo chấm dứt HĐLĐ ngày 9.10.2009 của Cty Zamil đối với ông Pablo. Buộc Cty Zamil có trách nhiệm tiếp tục thanh toán cho ông Pablo số tiền hơn 583 triệu đồng. Theo Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, đây là số tiền mà người lao động được bồi thường thêm. Trước đây, năm 2014, TAND TP.Biên Hòa đã đưa vụ án “tranh chấp về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)” giữa ông Pablo và Cty Zamil ra xét xử và tuyên buộc Cty phải chi trả cho ông Pablo 60.450 USD (tương đương 1.283.353.500 VND) do sa thải người lao động trái luật.

Ông Pablo làm việc tại Cty Zamil từ ngày 1.4.2005 theo HĐLĐ xác định thời hạn 36 tháng (từ 1.4.2005 - 31.3.2008), công việc là giám sát xây dựng, mức lương cơ bản 1.200 USD/tháng, phụ cấp nhà ở 300 USD/tháng. Ngày 1.4.2008, ông Pablo và Cty Zamil tiếp tục ký HĐLĐ mới có thời hạn 36 tháng tính từ ngày 1.4.2008, công việc là quản lý, điều hành dự án, mức lương 1.950 USD/tháng, phụ cấp nhà ở 488 USD/tháng. Ngoài ra, ông Pablo còn được hưởng các chế độ khác như thanh toán tiền nghỉ phép năm, tiền vé máy bay khứ hồi về Philippines 2 lần/năm.

Quá trình làm việc, ông Pablo không có vi phạm nhưng ngày 9.10.2009, Cty Zamil ra quyết định cho ông thôi việc. Nhận thấy Cty Zamil đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, ông Pablo đã tìm tới Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ và được trung tâm hỗ trợ ông Pablo khởi kiện Cty yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Cty nhận ông trở lại làm việc và bồi thường thiệt hại cho ông, trả lương những ngày không làm việc.

Cty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Cty Zamil thừa nhận việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với ông Pablo là trái pháp luật. Tuy nhiên, đối với yêu cầu khởi kiện của ông Pablo, Cty Zamil chỉ chấp nhận yêu cầu thanh toán tiền lương trong những ngày ông Pablo không được làm việc với thời gian là 17 tháng 21 ngày và 2 tháng tiền lương với mức lương 2.625 USD/tháng, tiền vé máy bay là 2.722 USD.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị chấp nhận những yêu cầu khởi kiện của ông Pablo gồm: Bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp trong những ngày ông Pablo không được làm việc từ ngày 10.10.2009 đến ngày 31.3.2011 là 17 tháng 21 ngày; bồi thường 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; thanh toán 60 ngày tiền phép năm; thanh toán tiền vé máy bay trong 3 năm theo HĐLĐ; trả trợ cấp thôi việc 6 năm làm việc, mỗi năm làm việc là ½ tháng lương; bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước; thanh toán 9 ngày lương từ 1.10.2009 đến ngày 9.10.2009 với số tiền 862,5 USD. Mức lương làm căn cứ tính bồi thường cho ông Pablo là 2.625 USD/tháng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyentranx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng một số lao động nước ngoài. Những người lao động nước ngoài này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ hay không?

Công đoàn giúp người lao động nước ngoài đòi được hơn 583 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.12, Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: TAND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn là ông Pablo Rosario Rostata. Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 07/2018/LĐ-ST ngày 2.7.2018 của TAND TP.Biên Hòa.

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email tamtrinhx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện đang sử dụng người lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Xin hỏi, người lao động này cần tham gia những loại bảo hiểm nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyentranx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng một số lao động nước ngoài. Những người lao động nước ngoài này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ hay không?

Công đoàn giúp người lao động nước ngoài đòi được hơn 583 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.12, Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: TAND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn là ông Pablo Rosario Rostata. Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 07/2018/LĐ-ST ngày 2.7.2018 của TAND TP.Biên Hòa.

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email tamtrinhx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện đang sử dụng người lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Xin hỏi, người lao động này cần tham gia những loại bảo hiểm nào?