GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Nhiều ý kiến thiết thực cho người lao động

BÙI THẾ ANH |

Mới đây, tại UBND tỉnh Sơn La, đồng chí Đinh Công Sỹ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nên thống nhất 40 giờ/tuần

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - nêu ý kiến, hiện nay nhiều quốc gia tiên tiến đã giảm giờ làm xuống 7 giờ/ngày, hoặc áp dụng tuần làm việc từ 36 - 40 - 44 giờ. Do đó, ông đề nghị giờ làm việc nên thống nhất 40 giờ/tuần, hoặc nhiều nhất là 44 giờ/tuần.

“Thực tế không người lao động (NLĐ) nào muốn tăng giờ, tăng ca nếu thu nhập bằng lương đủ nuôi sống họ và gia đình. Do đó, tôi đề nghị giữ nguyên như hiện nay. Và làm thêm cần trả tiền công lũy tiến 2 giờ đầu tính 150%, 2 giờ sau tính 200%, ngày nghỉ, lễ 300%” - ông Xuấn nói.

Về tuổi nghỉ hưu, ông Lường Minh Xuấn cũng đề nghị giữ nguyên như hiện tại. Nước ta đang là thời kỳ dân số vàng, số dân trong độ tuổi lao động đang thiếu việc làm vẫn còn rất lớn, tỉ lệ lao động trẻ cao nên phải cân nhắc thật kỹ. Đề xuất việc tăng tuổi hưu ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, một số lĩnh vực đặc thù cần xem xét giảm tuổi nghỉ hưu như: Công nhân (CN) môi trường, hầm lò, hoá chất, khai khoáng, nông nghiệp…

Cũng tham gia vào đóng góp lần này, ông Bùi Thế Anh - Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La - đề nghị, thương lượng tập thể có thể tổ chức nhiều đợt, nhiều vòng, nhiều cuộc. Nhưng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại doanh nghiệp (DN) nên chỉ có một thoả ước do CĐCS hoặc tổ chức đại diện NLĐ (được pháp luật công nhận) làm đại diện đứng ra thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện, được cấp có thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động phê duyệt.

“Trường hợp thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp (DN) cùng tham gia để thúc đẩy được quan hệ lao động, đảm bảo quyền lợi đối với cả người sử dụng lao động và NLĐ thì Luật cần bổ sung những quy định ràng buộc để đảm bảo quyền đề nghị thương lượng. Đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc đảm bảo nghĩa vụ trong thương lượng, thiện chí trong quá trình thương lượng để có nhiều DN cùng tham gia. Đề nghị bổ sung quy định về trường hợp CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền đề nghị thương lượng nếu thấy cần thiết phải thương lượng hoặc khi được tập thể NLĐ tại cơ sở yêu cầu” - ông Bùi Thế Anh nêu.

Giảm thời hạn giải quyết tranh chấp lao động

Đại diện cho Công đoàn (CĐ) Cty CP Chè Chiềng Ve Mộc Châu tham gia góp ý về nội dung giải quyết các tranh chấp lao động và đình công. Theo đó, vị đại diện này cho biết, hội đồng trọng tài lao động thực tế chưa phát huy tác dụng, thiếu tiếng nói trong giải quyết tranh chấp lao động. Do vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của hội đồng trọng tài lao động là cần thiết. Thực tế chưa có vụ việc tranh chấp lao động nào mà các bên tranh chấp đưa ra hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

“Rõ ràng phán quyết của hội đồng trọng tài lao động hiện tại chưa đủ sức để bắt buộc các bên tranh chấp phải thi hành bởi tính rủi ro khá cao khi chọn con đường đưa ra hội đồng trọng tài lao động” - đại diện cho CĐ Cty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu cho hay.

BÙI THẾ ANH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Kỷ niệm 20.10 gắn với học tập và làm theo gương Bác

KỲ QUAN |

Ngày 17.10, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Khẳng định vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Nam Dương |

Sáng 17.10, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) tại đại hội”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Kỷ niệm 20.10 gắn với học tập và làm theo gương Bác

KỲ QUAN |

Ngày 17.10, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Khẳng định vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Nam Dương |

Sáng 17.10, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) tại đại hội”.