Nhiều vấn đề “nóng” được giải đáp
Tại hội nghị, hàng chục ý kiến của đoàn viên, công nhân, người lao động (NLĐ) được đưa ra để Chủ tịch UBND tỉnh trả lời và giải quyết các vướng mắc.
Anh Lê Xuân Long (công nhân Cty TNHH may Lương Thịnh) tại huyện Thọ Xuân nói, hiện nay một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động đúng quy định, ép công nhân làm việc tăng ca nhưng lại không tính lương làm thêm gây bức xúc trong công nhân. Chị Bùi Thị Thu (công nhân Cty TNHH Anora Việt Nam) cho hay, các khu công nghiệp chưa có chợ để phục vụ nhu cầu mua nhanh của công nhân, chỉ tồn tại chợ cóc gây mất an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, đề nghị tỉnh có giải pháp bố trí các chợ hợp lý để phục vụ nhu cầu của công nhân….
Ngoài ra, tại hội nghị, các đoàn viên, công nhân cũng nêu lên tình trạng nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ, thiếu các khu nhà ở, nhà mẫu giáo, thiết chế văn hóa cho công nhân lao động,…
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trực tiếp trả lời các câu hỏi, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ. Đặc biệt, về vấn đề chợ cóc, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ yêu cầu Sở Công Thương cùng Sở Xây dựng xây dựng đề án, tiến hành xây các khu chợ tập trung tại các khu công nghiệp để công nhân vào chợ không mất tiền gửi xe và thuận tiện trong việc mua sắm. “Việc này phải tiến hành nhanh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.6. Tỉnh cũng lấy đây là mốc để giám sát việc thực hiện của các sở, ban ngành trong triển khai những vấn đề mà công nhân, người lao động đã nêu” - ông Xứng quán triệt.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở ban ngành và những đơn vị liên quan phải tăng cường công tác thanh kiểm tra thường xuyên đối với những doanh nghiệp nợ nhiều, nợ đọng,… và các chế độ phúc lợi. Qua đó, những đơn vị này sẽ bị xử phạt nặng nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Hội nghị thiết thực và ý nghĩa
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - đánh giá cao hội nghị quan trọng này: “Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNVCLĐ là hoạt động rất cần thiết và có ý nghĩa. Tỉnh Thanh Hoá đang trong quá trình CNH, HĐH nhanh, vì vậy việc giải quyết mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, NLĐ, việc chấp hành pháp luật lao động phải xem là việc làm thường xuyên nhằm bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với NLĐ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ - đội ngũ chiếm số lượng ngày càng lớn và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Ông Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đồng tình rằng việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNVCLĐ sẽ đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho (NLĐ), cho doanh nghiệp.
Ông Ngô Tôn Tẫn cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo công đoàn các cơ sở, hướng dẫn chi tiết và phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.
Ngoài ra, LĐLĐ cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện có quỹ đất ở những nơi tập trung đông công nhân, đảm bảo cơ sở hạ tầng, giao thông, mặt bằng để LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động.
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao hơn 1,1 tỉ đồng để hỗ trợ 29 gia đình công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng trao tặng các phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mở đầu cho Tháng Công nhân.