Nhiều nữ công nhân nghỉ việc khi mang thai, sinh con

Bảo hân |

Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều nữ công nhân, sau khi mang thai, sinh con đã nghỉ luôn việc. Điều này khiến cuộc sống gia đình công nhân rất khó khăn.

Nghỉ việc để trông con  

Trước đây, chị Lưu Thị Dung (thuê trọ tại chung cư CT1A, xã Kim Chung huyện Đông Anh, Hà Nội) làm công nhân KCN Thăng Long, Hà Nội. Năm 2019, chị mang thai, nghỉ sinh, rồi nghỉ việc từ đó đến nay. “Thời điểm đấy, công việc tôi làm khá nặng nhọc, thai yếu, e ngại ảnh hưởng đến thai nhi, nên tôi xin nghỉ” - chị Dung cho hay. Khi con được hơn 1 tuổi, do không có ai trông con, nên chị Dung vẫn tiếp tục nghỉ làm. Tính đến nay, chị Dung nghỉ việc đã được gần 3 năm.

Khi con cứng cáp, chị Dung bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, cùng với chồng chăm sóc gia đình. Chồng chị Dung chuyên lắp điều hoà, thu nhập không ổn định. “Thu nhập của anh ấy được khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Vào mùa hè, thu nhập nhiều hơn một chút” - chị Dung nói.

Một tháng nay, chị Dung nhận thêm công việc trông các con của các gia đình công nhân. Những vợ chồng công nhân này phải đi làm ca, kíp nên không có thời gian trông con. Chị Dung thu 80.000 đồng/ngày trông. Tính ra, một tháng chị được thêm 1-2 triệu đồng với công việc trông trẻ này. Với tổng thu nhập như trên, vợ chồng chị phải tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải các khoản sinh hoạt, từ tiền thuê nhà (hơn 2 triệu đồng/tháng) tới tiền ăn uống. “Tôi dự định sắp tới, cháu cứng cáp hơn một chút, rồi gửi cháu đến trường mầm non. Sau đó, tôi sẽ đi xin việc trở lại” - chị Dung cho hay.

Chị Dung đã chốt bảo hiểm xã hội, nhưng điều chị khá lo lắng là chị đã 31 tuổi, liệu có dễ xin việc hay không.

Không có ý định trở lại làm công nhân  

Giống như chị Dung, chị Hoàn (thuê trọ tại xã Mai Châu, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng nghỉ việc sau khi mang thai, sinh con sau hơn 2,5 năm làm công nhân.

“Tôi nghỉ việc vào năm 2020. Thời điểm đấy, sau khi con được 6 tháng, tôi đi lấy chế độ thai sản, rồi nghỉ luôn” - chị Hoàn cho hay. Nguyên nhân chị Hoàn đưa ra là chị cảm thấy chán công việc ở công ty. Trước đó chị Hoàn đã kinh doanh online, bắt đầu có khách. Vì vậy, chị dự định sẽ kiếm sống bằng nghề mới này. Hơn nữa, nghỉ làm ở công ty, chị sẽ có thời gian chăm sóc con. Nếu tiếp tục đi làm, chị buộc phải thuê người trông, hoặc gửi con về quê.

Chị Hoàn cho biết, mình không có ý định trở lại làm công nhân.

“Hiện tại, công việc kinh doanh online của tôi đã khá ổn định. Thu nhập đủ giúp trang trải cho cuộc sống gia đình. Hơn nữa, ở nhà, tôi có thời gian chăm sóc cho con” - chị Hoàn chia sẻ.

Hiện chị Hoàn đã chốt sổ bảo hiểm xã hội 2,5 năm. Tuy nhiên, chị vẫn đang xếp sổ bảo hiểm xã hội ở một góc, chưa đóng tiếp.

“Thu nhập hiện tại của tôi chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, nếu đóng bảo hiểm tự nguyện thì sẽ không đủ. Thời gian này, tôi chưa có ý định đi làm tiếp để tham gia đóng bảo hiểm xã hội, nên sổ đành phải để đấy, đợi sau này tính tiếp” - chị Hoàn cho hay. Thay vì “tính kế” trở lại làm công nhân, chị Hoàn tham gia khoá học bấm huyệt để dự định sau này sẽ làm công việc này, kiếm thêm thu nhập, đảm bảo cho cuộc sống gia đình.

Năm 2019, Viện Công nhân và Công đoàn và tổ chức Oxfam đã thực hiện nghiên cứu mang tên “Tiền lương không đủ sống và hệ luỵ” nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, khi tiến hành khảo sát, những người quản lý ở một vài công ty cho biết, một trong những lý do xin thôi việc phổ biến của công nhân nữ là con nhỏ, không có người chăm nom. Nhiều công nhân được khảo sát nói “vì không đủ tiền nuôi con cộng với áp lực công việc nên xin thôi việc”. Những công nhân may được khảo sát, nhiều người là trụ cột kinh tế chính của gia đình và có cả những trường hợp, lương của họ là nguồn thu duy nhất trong gia đình.

Bảo hân
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tặng sổ tiết kiệm cho con nữ công nhân tử vong do COVID-19

Thanh Thủy |

Ngày 7.4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch bệnh COVID -19.

Tổ chức Công đoàn không ngừng bảo vệ chăm lo cho nữ công nhân lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Tọa đàm giải pháp thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và vai trò của tổ chức Công đoàn.

Hơn 3,8 tỉ đồng chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tố Vân |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết với số nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là hơn 7.330 người, chiếm tỉ lệ 27,47%, Công đoàn EVNNPC luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một nhiệm vụ quan trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Tặng sổ tiết kiệm cho con nữ công nhân tử vong do COVID-19

Thanh Thủy |

Ngày 7.4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch bệnh COVID -19.

Tổ chức Công đoàn không ngừng bảo vệ chăm lo cho nữ công nhân lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Tọa đàm giải pháp thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và vai trò của tổ chức Công đoàn.

Hơn 3,8 tỉ đồng chăm lo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tố Vân |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết với số nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là hơn 7.330 người, chiếm tỉ lệ 27,47%, Công đoàn EVNNPC luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một nhiệm vụ quan trọng.