Nhiều nữ công nhân bị quấy rối tình dục trên đường đến Cty

Diệu Thuý |

Tại Hải Dương, nhiều lần bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đi đến Cty, do quá sợ hãi, đầu tháng 2.2019, một nữ CN đã quyết định nghỉ việc tại Cty để về làm việc xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể…

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Thanh H. cho biết, trước đây chị làm CN Cty TNHH Sumidenso phải làm 3 ca, chị thường xuyên đi về sáng sớm và tối muộn trên quãng đường gom về từ KCN Đại An đến phường Cẩm Thượng (Hải Dương), không ít lần đến những đoạn đường vắng chị bị các thanh niên nghiện hút, chơi bời chặn đầu xe trên ghẹo và có những hành vi quấy rối mà không dám phản ứng...

Để tránh bị trêu chọc chị đã rủ các bạn đi theo từng nhóm đông, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên khi các chị đi làm vào ca đêm. Quá sợ hãi, tháng đầu tháng 2.2019 chị H. đã quyết định nghỉ việc để về làm việc xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể.

Chị H. cho biết bạn chị cũng phải chuyển việc về gần nhà vì sợ. Nhiều nữ công nhân bị QRTD đã không biết tâm sự cùng ai để rồi rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sinh hoạt đời thường và công việc.

Bà Trần Thị Làn, chủ nhà trọ xã Tân Trường, Cẩm Giàng cho biết, gia đình có 20 phòng trọ, trong đó chủ yếu là CNLĐ nữ, thời gian làm việc không cố định vì họ làm việc 3 ca.

Tình trạng phòng trọ nữ thường xuyên bị các đối tượng xấu trêu chọc, gõ cửa và trêu ghẹo vào ban đêm diễn ra thường xuyên. Để bảo vệ họ, mới đây bà đã cho thay tất cả cánh cửa và cổng ra vào được gia cố chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, nhiều LĐ nữ bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đi làm về, trong khu nhà trọ vẫn đang diễn ra nhưng không có một số liệu cụ thể về tình trạng này.

Theo đại diện CĐ Cty TNHH May Tinh Lợi, mặc dù có trên 21.000 CNLĐ, trong đó đa phần là LĐ nữ nhưng chưa bao giờ BCH CĐ nhận được phản ảnh của họ về việc bị QRTD tại nơi làm việc cũng như trên đường về, trong khu nhà trọ. Có lẽ hầu hết họ không có ý thức về từ này, thậm chí họ cũng không hiểu được thế nào là hành vi QRTD.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Bùi Văn Lân- Trưởng khu dân cư 11- Phường Bình Hàn, TP.Hải Dương thì tình trạng LĐ nữ bị QRTD trên đường đi làm về và tại các khu nhà trọ đã xảy ra. Nhiều CNLĐ đã phải gọi đến trưởng Khu dân cư hay chủ nhà trọ.

Trường hợp gần nhất có chị công nhân làm tại Cty XK Mỹ Nghệ Vân Anh (TP.Hải Dương) trên đường về nhà trọ bị đối tượng nam thường xuyên bám theo và “gạ gẫm”. Quá sợ hãi, chị đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của các bạn nhà trọ và trưởng khu dân cư nhờ giúp đỡ…

Diệu Thuý
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ việc vì quấy rối tình dục, sếp Google vẫn được đền bù 35 triệu đô

Song Minh |

Google trả cho cựu giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm Amit Singhal 35 triệu USD sau khi ông này bị buộc từ chức vì bê bối tình dục.

Hạn chế phòng làm việc kín cũng là cách chống quấy rối tình dục

LÊ TUYẾT |

Phòng làm việc sử dụng vách kính (kiếng), có camera giám sát, hạn chế góc khuất… là những cách để góp phần hạn chế quấy rối tình dục nơi làm việc.

"Sờ đùi, sờ mông" học sinh là dâm ô hay quấy rối tình dục?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền |

Những giờ qua đã có nhiều tranh cãi quanh thông tin cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho rằng hành vi "sờ đùi, sờ mông" của thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn không phải là dâm ô. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích về vụ việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghỉ việc vì quấy rối tình dục, sếp Google vẫn được đền bù 35 triệu đô

Song Minh |

Google trả cho cựu giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm Amit Singhal 35 triệu USD sau khi ông này bị buộc từ chức vì bê bối tình dục.

Hạn chế phòng làm việc kín cũng là cách chống quấy rối tình dục

LÊ TUYẾT |

Phòng làm việc sử dụng vách kính (kiếng), có camera giám sát, hạn chế góc khuất… là những cách để góp phần hạn chế quấy rối tình dục nơi làm việc.

"Sờ đùi, sờ mông" học sinh là dâm ô hay quấy rối tình dục?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền |

Những giờ qua đã có nhiều tranh cãi quanh thông tin cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho rằng hành vi "sờ đùi, sờ mông" của thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn không phải là dâm ô. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích về vụ việc.