Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình tại Đồng Nai:

Nhiều niềm vui, phúc lợi đến với người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019”, tối ngày 19.12, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa), LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai mạc chương trình. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đoàn công tác đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều phúc lợi cho CNLĐ tại ngày hội

Chương trình Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình 2019 được tổ chức từ ngày 19-25.12 tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa). Đây là cơ hội để tổ chức Công đoàn (CĐ), các cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm tới đời sống công nhân lao động (CNLĐ) nói chung và những CN có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Qua phiên chợ, CNLĐ trên địa bàn tỉnh sẽ được tiếp cận và sử dụng sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng với người lao động (NLĐ) bằng những hoạt động thiết thực, có chiều sâu, giúp NLĐ có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, mua sắm đa dạng các sản phẩm dịp cuối năm. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên”, thể hiện sự đổi mới của các cấp CĐ trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Tại ngày hội này, NLĐ được hỗ trợ một phần về vật chất thông qua việc mua sắm những mặt hàng, những dịch vụ có giá cả ưu đãi, chất lượng đảm bảo. Đặc biệt, NLĐ cũng được thụ hưởng những món ăn tinh thần, những chương trình văn nghệ, những tiết mục hài kịch đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng và nhận những món quà có giá trị trong phần trò chơi có thưởng.

Tham gia ngày hội, NLĐ được mua sắm tại 80 gian hàng trưng bày đa dạng về sản phẩm, bao gồm: Hàng gia dụng, điện tử, may mặc, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị giáo dục và các mặt hàng nông sản, đặc sản của các địa phương, vùng miền… được áp dụng chính sách giá ưu đãi, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của NLĐ.

Ngoài ra, NLĐ còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Tư vấn sức khỏe; tư vấn pháp luật miễn phí, trao gửi yêu thương mua sản phẩm 0 đồng, một ngày với Biển đảo quê hương và các hoạt động vui chơi, giải trí…

Mang lại cho NLĐ nhiều lợi ích nhất

Công nhân Nguyễn Thị Hoa - làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) - cùng gia đình đến tham dự và mua sắm tại ngày hội từ rất sớm. Chị Hoa chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi đến với ngày hội này. Ngoài được xem nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc, tôi còn được mua sắm các sản phẩm gia dụng phù hợp với túi tiền của mình. Tôi mong sẽ có nhiều chương trình như vậy để NLĐ và gia đình công nhân có dịp gặp gỡ, mua sắm, giải trí”.

Tại ngày hội, LĐLĐ tỉnh đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm ưu đãi và tặng 50 phần quà cho NLĐ khó khăn.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao các phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với công nhân: “Chúng tôi hiểu được thu nhập cũng như đời sống của NLĐ còn nhiều khó khăn. Do đó, việc tổ chức “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình” trên địa bàn đông CNLĐ là sự thể hiện trách nhiệm của tổ chức CĐ nhằm chăm lo, chia sẻ với đoàn viên, NLĐ. Tại đây, NLĐ được hỗ trợ một phần thông qua việc mua các sản phẩm giá ưu  đãi, phúc lợi đảm bảo. NLĐ được thưởng thức những chương trình văn nghệ của các nghệ sĩ nổi tiếng, giúp mang tới cho NLĐ những nụ cười sảng khoái trong những ngày cuối năm 2019. Từ đây, NLĐ sẽ hiểu được nghĩa tình của người làm CĐ luôn trăn trở, suy nghĩ để mang lại cho NLĐ nhiều lợi ích nhất, chia sẻ khó khăn với NLĐ và NLĐ sẽ dành nhiều sự tin yêu hơn vào tổ chức CĐ”.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt địa phương chưa gửi báo cáo thưởng Tết dù đã đến hạn

ANH THƯ- QUÊ CHI |

Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội đã yêu cầu 63 địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với thời hạn là ngày 20.12. Tuy nhiên, mới chỉ một vài địa phương gửi báo cáo, dù đã đến hạn nộp.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

TPHCM: Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Sáng 20.12, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ và Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực đường Duy Tân, quận Phú Nhuận

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng loạt địa phương chưa gửi báo cáo thưởng Tết dù đã đến hạn

ANH THƯ- QUÊ CHI |

Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội đã yêu cầu 63 địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với thời hạn là ngày 20.12. Tuy nhiên, mới chỉ một vài địa phương gửi báo cáo, dù đã đến hạn nộp.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

TPHCM: Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Sáng 20.12, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ và Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực đường Duy Tân, quận Phú Nhuận