Nhiều nhà máy điện gió không tuyển được lao động Việt Nam

NHẬT HỒ |

Các vị trí đòi hỏi tay nghề không cao như công nhân lao động có trình độ trung học phổ thông, với các công việc thuyền viên, thi công nền móng, thi công công trình, bê tông cốt thép, sửa chữa điện cơ, thợ hàn, sửa chữa máy thuyền… tại Bạc Liêu không tuyển được người.

Dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3, trong tháng 11, phát đi thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp.

Cụ thể, dự án cần 21 chuyên gia các lĩnh vực về tài chính, giám sát chất lượng, giám sát thi công, kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị, vận hành hệ thống SCADA, điện, địa chất, an toàn lao động trên bờ, lắp đặt thiết bị, môi trường, ngôn ngữ kiêm phiên dịch hợp đồng và kỹ thuật, lương 9,5 triệu đồng/tháng. 4 lao động kỹ thuật ở lĩnh vực điện và xây dựng, với mức lương 8,5 triệu đồng/tháng.

Dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 không tuyển được lao động Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 không tuyển được lao động Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ

Dự án cần tuyển 6 giám đốc điều hành và thi công công trình, mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng. 28 chuyên gia các lĩnh vực quản lý nhân sự, quản lý hậu cần, đo đạc, thí nghiệm, thiết kế đồ họa, lái tàu đặc chủng, thi công nền móng, lái cẩu, thương vụ thu mua, tài chính, an toàn; thu nhập 12 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, dự án cũng cần tuyển 66 công nhân lao động có trình độ trung học phổ thông, với các công việc thuyền viên, thi công nền móng, thi công công trình, bê tông cốt thép, sửa chữa điện cơ, thợ hàn, sửa chữa máy thuyền; mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Hầu hết vị trí công việc nêu trên đều cần lao động có vài năm kinh nghiệm phù hợp với từng lĩnh vực và thành thạo tiếng Anh, Trung Quốc.

Dù yêu cầu này không quá cao đối với lao động tại địa phương, tuy nhiên, hết hạn nhận hồ sơ, chỉ có hơn 10 người tham gia dự tuyển. Kết quả phỏng vấn không có người nào đạt yêu cầu.

Một dự án điện gió tại tỉnh Cà Mau cũng kêu khó tuyển lao động là người Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ
Một dự án điện gió tại tỉnh Cà Mau cũng kêu khó tuyển lao động là người Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, một dự án điện gió tại tỉnh Cà Mau cũng thông báo tuyển dụng lao động là người Việt Nam. Trong đó có những vị trí việc làm đòi hỏi không cao nhưng cũng không tuyển được lao động. Trước tình hình này, UBND tỉnh Cà Mau cấp phép cho hơn 90 lao động người nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp này.

Một ứng viên tham gia tuyển dụng vào dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 (đề nghị không nêu tên) cho biết: Họ tuyển vào làm việc chỉ 12 tháng, quá ngắn. Lương chỉ 10 triệu nhưng họ đòi hỏi biết ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Trung Quốc), nên mình không đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu cho biết, hầu hết các ứng viên đăng ký vào làm việc phổ thông chưa có trình độ phổ thông nên không thể biết tiếng Anh hay tiếng Hoa. Các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao, có kinh nghiệm, dù lương có cao, nhưng dự án chỉ giới hạn thời gian làm việc 12 tháng nên không thu hút được lao động tại địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo chăm lo Tết cho công nhân, người lao động

NHẬT HỒ |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm; hộ nghèo, cận nghèo,...

Dự án cầu đường nối Bạc Liêu - Hậu Giang xuống cấp nặng chỉ hơn 1 năm sử dụng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 8.2022 nhưng đã xuống cấp.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.

Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo chăm lo Tết cho công nhân, người lao động

NHẬT HỒ |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm; hộ nghèo, cận nghèo,...

Dự án cầu đường nối Bạc Liêu - Hậu Giang xuống cấp nặng chỉ hơn 1 năm sử dụng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 8.2022 nhưng đã xuống cấp.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.